Đơn vị thi công không thu dọn khiến giàn giáo đổ đè 25 học sinh

Cơ quan chức năng xác định vụ tai nạn ở trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh (huyện Bình Chánh, TP.CHM) do gió lớn cuốn màn che nắng đẩy giàn giáo ngã đổ.

Sập giàn giáo phục vụ lễ 20/11, 25 học sinh bị thương Lúc 7h30 sáng 20/11, dãy giàn giáo bỗng ngã xuống sân Trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh, xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TP.HCM), khiến 25 học sinh bị thương, nhập viện cấp cứu.

Ngày 21/11, UBND huyện Bình Chánh cho biết đã báo cáo UBND TP.HCM và các cơ quan chức năng vụ sập giàn giáo tại trường Tiểu học Huỳnh Văn Bánh (xã Vĩnh Lộc A).

Tới thời điểm này, nguyên nhân sập giàn giáo được cơ quan chức năng xác định là do hệ thống lưới làm mát che sân trường được làm xong từ tối hôm trước nhưng đơn vị thi công chỉ dựng sát vào tường mà không thu dọn.

Sáng 20/11 khi chuẩn bị làm lễ thì trời nổi gió lớn cuốn tấm che nắng, đẩy giàn giáo ngã đổ xuống sân, đổ xuống người học sinh.

Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến học sinh bị thương. Ảnh: An Huy.

Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến học sinh bị thương. Ảnh: An Huy.

Trước đó, sáng 20/11, trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh tổ chức Lễ Kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam với khoảng 1.500 học sinh, 62 cán bộ, giáo viên cùng đại diện phụ huynh, khách mời tham dự.

Khi chương trình chuẩn bị bắt đầu thì 6 khung giàn giáo chiều cao khoảng 10 m đặt tại cạnh sân trường bất ngờ đổ sập.

Vụ việc khiến 25 học sinh lớp 3 và lớp 5 bị thương (gồm 10 học sinh nam và 15 học sinh nữ). Các em được đưa đến các bệnh viện để cấp cứu sau đó.

Theo Sở Y tế TP.HCM, hiện có 3 học sinh bị nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5) và 4 học sinh khác đang được theo dõi tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.

Trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh. Ảnh: Google Maps.

An Huy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/don-vi-thi-cong-khong-thu-don-khien-gian-giao-do-de-25-hoc-sinh-post894161.html