Đơn xin việc có chữ ký Steve Jobs được bán đấu giá hơn 5,1 tỷ đồng

Một đơn xin việc có chữ ký của người đồng sáng lập kiêm CEO Apple, Steve Jobs, đã được bán đấu giá với giá 162.000 bảng Anh, tương đương hơn 5,1 tỷ đồng.

Kỷ vật quý hiếm được đấu giá là một tờ giấy duy nhất được Steve Jobs điền vào năm 1973, trước khi ông gia nhập Atari vào năm sau và thành lập Apple Computer cùng với Steve Wozniak vào năm 1976. Đơn xin việc được cho là đã được điền vào khoảng thời gian đó, khi Jobs bỏ học tại Đại học Reed ở Portland, Oregon.

Đơn xin việc này đã được bán đấu giá từ Charterfields vào hôm 24/3 với giá chốt là 162.000 bảng Anh.

Trong tờ đơn xin việc, ông Jobs đã liệt kê sở thích của mình là “công nghệ điện tử hoặc kỹ sư thiết kế - kỹ thuật số”, mặc dù ông vẫn để trống các mục tuyển dụng trong quá khứ. Ông cũng liệt kê câu trả lời của mình cho mục “tiếp cận với phương tiện giao thông?” là “có thể, nhưng không thể xảy ra”.

Trở lại năm 2018, đơn xin việc tương tự đã được bán cho một “doanh nhân internet đến từ London” với giá 174.757 USD, tương đương hơn 4 tỷ đồng.

Các món đồ kỷ niệm của Steve Jobs thường có giá cao trên khối đấu giá. Vào năm 2020, một tạp chí Fortune do Jobs ký hợp đồng đã được đưa ra đấu giá với mức giá tối thiểu là 11.000 USD, tương đương khoảng 253,9 triệu đồng./.

Theo Kiến Tường/Dân Việt

Nguồn VOV: https://vov.vn/cong-nghe/tin-moi/don-xin-viec-co-chu-ky-steve-jobs-duoc-ban-dau-gia-hon-51-ty-dong-845754.vov