Đón xuân mới trong ngôi nhà mới

Tết Kỷ Hợi 2019, gia đình cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Đức Lạc và Nguyễn Thị Sen ở xóm 13, xã Văn Sơn (Đô Lương, Nghệ An) vui hơn, vì được ăn Tết trong ngôi nhà mới. Nhìn lên khóe mắt, chúng tôi cảm nhận niềm vui, hạnh phúc của vợ chồng ông.

Bà con hàng xóm đến chúc mừng vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Đức Lạc trong ngôi nhà mới.

Ông Lạc và vợ từng là bộ đội tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Ông Lạc tuổi 75, bị nhiễm chất độc da cam; vợ ông-bà Nguyễn Thị Sen, 70 tuổi, là thương binh hạng 4/4. Do tuổi cao, sức yếu, hai ông bà ốm đau thường xuyên, các con việc làm không ổn định, gia đình chỉ trông chờ mấy sào ruộng khoán nên cuộc sống cứ chật vật. Chưa bao giờ ông bà dám nghĩ đến chuyện có được ngôi nhà mới.

Ông Nguyễn Đức Lạc, chia sẻ: “Từ hôm ở ngôi nhà mới, tôi ngủ ngon hơn, cảm thấy sức khỏe tốt hơn. Nếu không có sự giúp đỡ của các hội viên Hội CCB huyện Đô Lương và các đoàn thể địa phương, chưa biết khi nào vợ chồng tôi làm được ngôi nhà này. Nhiều khi nghĩ lại tôi cứ tưởng mình đang mơ”. Bà Nguyễn Thị Sen siết lấy tay chồng, đôi mắt ngấn lệ, bày tỏ: “Trước đây căn nhà cũ của vợ chồng tôi xuống cấp, cứ mưa là dột, nắng lên thấy trời. Từ hôm có căn nhà mới vợ chồng và con cháu ổn định cuộc sống, chăm chú làm ăn. Tết vừa rồi gia đình vui lắm. Tôi gói nhiều bánh chưng để cúng gia tiên và cho con cháu về ăn”.

Theo ông Đào Viết Hoàn, Chủ tịch Hội CCB huyện Đô Lương, để có kinh phí hỗ trợ hội viên xây nhà mới, sửa chữa nhà xuống cấp, đầu năm 2018, hội đã phát động Phong trào “Mỗi tháng một hội viên tiết kiệm 2.000 đồng” để hỗ trợ xây nhà cho đồng đội. Đây là việc làm cụ thể, mô hình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm 2018, hội viên CCB toàn huyện đã tiết kiệm và vận động thêm các nguồn lực từ các nhà hảo tâm được hơn 260 triệu đồng; hội đã hỗ trợ 245 triệu đồng cho 10 gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn để xây mới và sửa chữa lại nhà ở, trong đó: 5 gia đình xây mới, 5 gia đình sửa chữa. Theo quy chế, ngoài sự tự nguyện giúp đỡ về ngày công, hội viên khó khăn khi làm nhà mới hội sẽ hỗ trợ 30 triệu đồng; sửa chữa 15 triệu đồng.

Qua tìm hiểu, ngôi nhà tình nghĩa của ông Nguyễn Đức Lạc là nhà cấp 4, 3 gian lợp ngói, cột gỗ; tổng trị giá hơn 100 triệu đồng, trong đó Hội CCB huyện, bà con lối xóm và đoàn thể địa phương quyên góp được 65 triệu đồng, còn lại gia đình vay mượn thêm.

Bài và ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/don-xuan-moi-trong-ngoi-nha-moi-566318