Donald Trump khẳng định mối quan hệ 'tốt đẹp' giữa Mỹ-Triều và khả năng về hội nghị thượng đỉnh tiếp theo

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rất có thể ông sẽ gặp lại lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh ông sẽ nỗ lực thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Trả lời phỏng vấn của Reuters mới đây, Tổng thống Donald Trump cho biết ông tin Triều Tiên đã có những hành động cụ thể đối với tiến trình phi hạt nhân hóa, mặc dù có nhiều nghi ngờ về việc Kim Jong Un sẵn sàng từ bỏ kho vũ khí.

Tổng thống Donald Trump trả lời phỏng vấn

Trong khi nhấn mạnh "có rất nhiều điều tốt đẹp đang xảy ra" với Triều Tiên, ông Trump phàn nàn rằng Trung Quốc đã không giúp đỡ nhiều như những gì đất nước này đã làm trong quá khứ vì sự gia tăng những tranh chấp thương mại gần đây giữa hai nước.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump chia sẻ, ngay sau khi bắt đầu nhậm chức vào tháng Giêng năm 2017, ông đã phải đối mặt với vấn đề Triều Tiên. Trong khi những người tiền nhiệm của ông phải mất tới 30 năm để giải quyết vấn đề này thì ông chỉ cần 3 tháng.

“Tôi đã ngừng những cuộc thử nghiệm hạt nhân. Tôi đã dừng thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên. Nhật Bản rất vui mừng vì việc này. Điều gì sẽ xảy ra? Ai biết được chứ? Chúng ta sẽ thấy thôi”, ông nói.

Tại hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước Mỹ - Triều được tổ chức ở Singapore, ông Kim Jong Un đã đồng ý các điều khoản phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, nhưng Triều Tiên không có dấu hiệu nào cho thấy việc sẵn sàng từ bỏ vũ khí đơn phương như chính quyền Trump yêu cầu.

Trump đã ca ngợi hội nghị thượng đỉnh này là một thành công trên cả mong đợi và nói rằng Triều Tiên không còn đặt ra mối đe dọa hạt nhân nào.

Trong cuộc phỏng vấn, Trump nói rằng mối quan hệ "tuyệt vời" giữa ông và Kim đã làm giảm bớt căng thẳng của cuộc tranh giành hạt nhân dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh mới sẽ nổ ra ở bán đảo Triều Tiên vào năm ngoái. Ông rất quý ông Kim và ông Kim cũng vậy.

Khi được hỏi liệu một cuộc họp khác với Kim có thể được tổ chức hay không, ông Trump nói: “Rất có thể là chúng tôi sẽ tiến hành, nhưng tôi không muốn bình luận thêm về vấn đề này”. Ông cũng từ chối trả lời chi tiết về thời gian và địa điểm cuộc gặp.

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đi bộ sau bữa trưa tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa ở Singapore ngày 12/6/ 2018

Các nhà phê bình cho rằng Trump đã nhượng bộ quá nhiều với Kim khi đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh ngay từ đầu và sau đó ngừng các cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn Quốc.

Khi được hỏi liệu Triều Tiên có thực hiện các bước cụ thể để loại bỏ vũ khí hạt nhân ngoài việc phá bãi thử nghiệm hạt nhân chính trước hội nghị thượng đỉnh không, Trump nói: “Tôi tin là họ có”, nhưng ông không giải thích tại sao.

HOÀI ANH

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/donald-trump-khang-dinh-moi-quan-he-tot-dep-giua-my-trieu-va-kha-nang-ve-hoi-nghi-thuong-dinh-tiep-theo-10711.html