Donbass nóng từng ngày, Ukraine tố Nga chuẩn bị tấn công

Các đại diện của lực lượng đặc nhiệm quân đội Anh đã xuất hiện trên lãnh thổ Donbass, nghi vấn khả năng can thiệp xung đột vũ trang.

Truyền thông Nga đưa tin, vài ngày trước, các đại diện của lực lượng đặc nhiệm quân đội Anh đã được nhìn thấy trên lãnh thổ Donbass, ở một khoảng cách tương đối nhỏ so với biên giới của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk (DPR và LPR) tự xưng.

NATO có thể sẽ hỗ trợ Ukraine nếu nổ ra xung đột Donbass.

NATO có thể sẽ hỗ trợ Ukraine nếu nổ ra xung đột Donbass.

Sự xuất hiện của lực lượng Anh ở Donbass được cho là gắn liền với nỗ lực của NATO nhằm can thiệp vào một cuộc xung đột vũ trang. Bên cạnh các cuộc tập trận quân sự thời gian qua, tổ chức này đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động của quân đội Ukraine.

Theo dữ liệu chính thức, sự hiện diện của các lực lượng NATO ở Donbass được cho là để huấn luyện quân đội Ukraine, kiểm tra tình hình chiến tuyến ở Donbass, tiến hành các hoạt động do thám và giám sát, tuy nhiên, các chuyên gia quân sự của Avia-pro tin rằng, NATO đang thực sự sẵn sàng tham gia vào cuộc xung đột vũ trang ở Donbass... Đặc biệt đáng chú ý là sự kiện quân Anh xuất hiện tại đây diễn ra sau khi tình hình khu vực bắt đầu leo thang.

Trước đó, một số nguồn tin nói rằng, lính đánh thuê từ các nước NATO cũng đang chiến đấu cho Lực lượng vũ trang Ukraine, mặc dù thông tin này vẫn chưa được chính thức xác nhận.

Trong những tháng gần đây, Kiev liên tục phát đi tín hiệu cho thấy họ sẵn sàng cho các hành động thù địch chống lại DPR và LPR. Tổng thống Ukraine được cho là sẽ sớm ký một sắc lệnh tương ứng.

Tờ Izvestia tuần trước dẫn báo cáo từ các nhà quan sát quốc tế cho thấy, có tới 900 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn mỗi ngày, và 6 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng vào tháng 2/2021.

Đặc phái viên của Kiev tại các cuộc đàm phán Minsk, Alexey Arestovich lưu ý rằng, vào mùa xuân hoặc đầu mùa hè, sự leo thang hơn nữa tại Donbass là sẽ không thể tránh khỏi.

Nhưng đặc biệt hơn là phía Kiev đã cáo buộc cho Nga lên kế hoạch để tấn công lãnh thổ nước này.

Ukraine tố Nga chuẩn bị âm mưu tấn công lãnh thổ nước này. Ảnh minh họa

Ngày 9/3, Đại diện của Ukraine tại Nhóm tiếp xúc 3 bên, ông Sergei Garmash, đã cáo buộc Nga đang chuẩn bị “hành động khiêu khích” ở Donbass, miền Đông Ukraine, để đưa lực lượng gìn giữ hòa bình vào khu vực này.

Ông này nói: “Mục đích của hành động khiêu khích và sự ra đời của ‘lực lượng gìn giữ hòa bình’ là tạo ra một thực tế mới ở Donbass, ý tưởng này sẽ làm cho các ‘nhóm đề xuất’ Đức-Pháp - vốn không có lợi cho Nga - không còn phù hợp và sẽ cho phép duy trì cuộc xung đột theo mô hình Abkhazia”.

Theo ông Garmash, sự ra đời của lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ biến Donbass thành một căn cứ quân sự của Nga.

Cũng theo quan chức Ukraine, hai nước DPR và LPR tự xưng đang tiến hành công tác chuẩn bị phòng thủ trong trường hợp Kiev “phản công”.

Các cuộc đàm phán hòa bình theo định dạng Minsk về tình hình ở Donbass đã diễn ra chậm chạp trong khi thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 7/2020 "đang bị treo lơ lửng".

Cách đây vài tháng, Ukraine đã phủ nhận ý định tiến hành một chiến dịch quân sự trên lãnh thổ thuộc quyền kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk. Tuy nhiên Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine mới đây tuyên bố, nước này hiện chỉ đang chờ một sắc lệnh để bắt đầu một chiến dịch quân sự tại Donbass.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng khẳng định: “Ukraine cam kết đạt được hòa bình và đòi lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Sự hiện diện của nhà lãnh đạo châu Âu tại đây cho thấy Ukraine không đơn độc trong những nỗ lực này. Tôi tin tưởng rằng Hội đồng châu Âu sẽ thể hiện lập trường cứng rắn đối với hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine."

Xảy ra từ tháng 4/2014, cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine đã khiến 13.000 người thiệt mạng. Các bên liên quan đã ký Thỏa thuận hòa bình Minsk hướng tới việc ngừng bắn tại khu vực này. Tuy nhiên, các vi phạm ngừng bắn liên tục xảy ra với việc cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau.

Nguồn tin từ khu vực Donbass cũng cho biết đã nhận được tin báo về cuộc tấn công sắp xảy ra. Quân đội Ukraine có thể sẽ mở cuộc tấn công vào khu vực thành phố Dokuchaevsk và cuộc tấn công có thể bắt đầu vào mùa Xuân hoặc mùa Hè.

Nga đang kêu gọi Pháp và Đức sử dụng ảnh hưởng của mình đối với chính phủ Ukraine để đảm bảo rằng những diễn biến tại phía đông sẽ không vượt qua “lằn ranh đỏ”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: “Chúng tôi mong đợi cam kết của phía Ukraine đối với Thỏa thuận Minsk. Chúng tôi cũng mong muốn các đối tác trong Thỏa thuận Minsk chú ý đến những căng thẳng gia tăng, sử dụng ảnh hưởng và ngăn chặn sự leo thang này vượt qua ranh giới nguy hiểm”.

Tình hình tại Donbass trong mấy ngày qua cũng được cho là đang nóng lên, với các cuộc đụng độ giữa quân đội Ukraine với dân quân Donbass. Theo giới quan sát, không ai muốn chiến tranh xảy ra nhưng nguy cơ hiện là rất lớn.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/donbass-nong-tung-ngay-ukraine-to-nga-chuan-bi-tan-cong-3428802/