Donbass và Kiev tiếp tục không đạt được tiếng nói chung

Kiev và Donbass không đồng ý thỏa thuận ở Minsk về trao đổi tù binh chiến tranh và mở các trạm kiểm soát bổ sung giữa Ukraine và Lugansk.

Ngày 18/12, phái đoàn Ukraine đã hủy bỏ thỏa thuận về việc trao đổi tù binh giữ giữa Kiev và các nước cộng hòa nhân dân Donetsk, Lugansk tự xưng tại một cuộc họp ở Minsk, bà Olga Kussyseva, người đứng đầu nhóm tù nhân chiến tranh Lugansk cho biết.

Quân đội Ukraine mong muốn hòa bình được thiết lập ở Donbass.

Quân đội Ukraine mong muốn hòa bình được thiết lập ở Donbass.

Ngoài ra, thảo luận về các điều kiện mở các trạm kiểm soát bổ sung giữa Ukraine và cộng hòa nhân dân Lugansk đã bị hoãn lại. Theo bà Kussyseva, đại diện của Ukraine đã làm mất uy tín các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Norman Four ở Paris hồi đầu tháng này.

Trước đó, chính quyền các nước cộng hòa tự xưng đã nói rằng, họ muốn liên kết với Nga. Điều này đã được công bố bởi người đứng đầu các nước cộng hòa trong một cuộc họp.

“Sau cuộc gặp Norman Four, chúng tôi nhận ra ai là bạn và ai là kẻ thù của chúng tôi. Chúng tôi muốn đi cùng với Nga và sẽ đi theo hướng này một cách có hệ thống, bất chấp các ý kiến của Kiev. Quá trình liên kết với Nga không mâu thuẫn với các thỏa thuận Minsk dưới bất kỳ hình thức nào”, người đứng đầu cộng hòa nhân dân Donetsk Denis Pushilin cho biết. Ông cũng cho biết thêm rằng, người đồng cấp ở Lugansk Leonid Pasechnik cũng đã đồng ý điều này.

Ngày 17/12, một văn bản dự thảo luật về phân quyền đã được công bố trên trang web chính thức của Verkhovna Rada, nói về việc sửa đổi hiến pháp liên quan đến cấu trúc lãnh thổ của Ukraine.

Đáng chú ý là trong văn bản này không nói gì về tình trạng đặc biệt của Donbass, điều này mâu thuẫn với những lời hứa của chính phủ Ukraine trước hội nghị thượng đỉnh Norman Four.

Một vài ngày trước khi dự luật được công bố, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Vadim Priestayko đã tuyên bố sửa đổi hiến pháp liên quan đến phân quyền và sẽ trở thành công cụ để thực thi thỏa thuận Minsk.

Việc cũng cố quy chế đặc biệt của Donbass trong hiến pháp Ukraine là một trong những điều kiện của thỏa thuận Minsk. Kiev trước đây đã từ chối thay đổi, nhưng trước thềm hội nghị thượng đỉnh Norman Four, chính quyền nước này tuyên bố sẽ điều chỉnh các quy chế về Donbass.

Ngày 5/12, trợ lý tổng thống Ukraine Andrey Yermak đã tuyên bố rằng, họ đã sẵn sàng thực hiện theo thỏa thuận Minsk, quy định về cải cách hiến pháp liên quan đến phân quyền. Theo đó, một số khu vực của vùng Donetsk và Lugansk có thể được bổ sung sức mạnh. Nhưng điều này sẽ không bao giờ có nghĩa là các khu vực này sẽ là được liên bang hóa hoặc tự trị.

Trước đó, người đứng đầu ủy ban Bundestag về hợp tác kinh tế, phát triển và y tế, thành viên của PACE, ông Ulrich Oemae đã nói rằng, công hòa nhân dân Donetsk và Lugansk nên tham gia định dạng Norman Four. Ông lưu ý rằng, các nước cộng hòa này là những đối tác rất quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề. Ông cũng cho biết rằng, ông đã đưa ra sáng kiến này trong hội đồng châu Âu.

Một thành viên của Ủy ban hội đồng liên bang về ngoại giao Nga Sergei Tsekov đã cho biết rằng, đây là một đề nghị đúng đắn và khôn ngoan. Thượng nghị sĩ nhấn mạnh rằng, điều quan trọng nhất trong việc giải quyết tình hình ở Donbass là cuộc đối thoại trực tiếp giữa Kiev và Donbass.

Nguyễn Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/donbass-va-kiev-tiep-tuc-khong-dat-duoc-tieng-noi-chung-3393656/