Đồng bào có đạo chung tay bảo vệ môi trường

Hòa thượng Thích Thiện Toàn,- Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Q.Thanh Khê (TP Đà Nẵng) khi đề cập đến vấn đề bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã cho rằng: Chúng ta phải biết quý trọng môi trường xanh, sạch. Ban Trị sự của quận và phân ban Gia đình Phật tử cùng với các chùa, tịnh xá trên địa bàn đã vận động đồng bào Phật tử chung tay hành động vì môi trường không ngoài mục đích làm cho cuộc sống ngày một tốt đẹp, an lành, bình an, sức khỏe, góp phần xây dựng "Thanh Khê- Quận môi trường". Trên tinh thần đó, Chùa Phổ Quang đã vận động hàng trăm đạo hữu và phật tử tham gia tổng dọn vệ sinh trên đoạn đường Trường Chinh và các khu dân cư chung quanh chùa thuộc địa bàn P. An Khê; Chùa Pháp Vân phối hợp với Mặt trận và CAP An Khê triển khai thực hiện mô hình "5 tốt"; Chùa Kỳ Viên (P. Vĩnh Trung) thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh" gắn với Chương trình "Thành phố 4 an" và bảo vệ môi trường. Ông Đặng Tấn Cường, đạo hữu Chùa Tam Thuận và là Tổ phó Tổ dân phố 30 cho biết: "Hàng tuần, bà con đạo hữu và người dân đều duy trì thường xuyên công tác dọn vệ sinh chung trong khu dân cư. Rác thải hàng ngày đều được bà con phân loại tại nguồn trước khi thu gom. Chính điều đó đã dần trở thành thói quen giữ gìn tốt vệ sinh môi trường trong cuộc sống cộng đồng".

Bà con theo đạo và nhân dân P. An Khê ra quân dọn vệ sinh môi trường trong KDC.

Bà con theo đạo và nhân dân P. An Khê ra quân dọn vệ sinh môi trường trong KDC.

Liên quan đến vấn đề này, theo bà Nguyễn Thị Thu Bích- Trưởng ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Q. Thanh Khê, đây cũng chính là nội dung Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBMTTQVN, Phòng Tài nguyên- Môi trường với các tôn giáo trên địa bàn quận về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020. "Chương trình ký kết đã thống nhất những việc làm cụ thể trong từng tôn giáo và ở từng địa bàn khu dân cư (KDC) có đông đồng bào theo đạo. Từ đó đã xây dựng được nhiều mô hình và phong trào thiết thực nhằm làm cho từng địa bàn KDC trở nên xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn và thân thiện, hài hòa với môi trường"- bà Bích khẳng định.

Hơn 1 năm qua, Ban Thường trực UBMTTQVN Q. Thanh Khê đã phối hợp chỉ đạo 10 phường tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn cho các chức sắc tôn giáo, bà con có đạo tuyên truyền về văn minh trong lễ hội với gần 14.000 lượt người tham dự; trong đó các phường Chính Gián, Xuân Hà, Vĩnh Trung, Tân Chính, An Khê có nhiều cách làm sáng tạo trong vận động. Ông Đỗ Thành Phương- Trưởng ban Đoàn kết Công giáo Q.Thanh Khê nhìn nhận: "Trên tinh thần kết nối giữa đạo và đời, chúng tôi luôn đồng hành cùng dân tộc. Bởi vậy, vấn đề bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu luôn được Linh mục quản xứ nhắc nhở trong các lần hành lễ". Ông Phương còn cho biết thêm, Mặt trận quận và Ban Đoàn kết Công giáo phối hợp với Mặt trận P. Tân Chính tổ chức ký kết với Giáo xứ Chính Trạch thực hiện mô hình "3 xây, 3 quản" và duy trì ngày Chủ nhật "Xanh- Sạch- Đẹp"; Linh mục quản xứ Giáo xứ Tam Tòa (P. Tam Thuận) thông qua Hội đồng Mục vụ vận động bà con giáo dân khu vực Tam Tòa 1, 2 thường xuyên ra quân tổng dọn vệ sinh ở khu vực dân cư, đặc biệt là tuyến đường sắt chạy qua địa bàn. Giáo xứ An Hòa (P. An Khê) vận động giáo dân cùng với người dân địa phương KDC số 9 Thuận An tổ chức nhiều đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường tại chợ Thuận An và bãi giữ xe khu vực dân cư.

Không chỉ vậy, chương trình phối hợp này còn lan tỏa và gắn kết với mục tiêu "4 an" của thành phố. Trong đó, Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, các chùa và Hội Thánh Tin lành trên địa bàn quận luôn đồng hành và phối hợp với Mặt trận các cấp hỗ trợ trong công tác giảm nghèo, từ thiện, nhân đạo. Thời gian qua, Phật giáo quận đã hỗ trợ xây mới 3 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá 130 triệu đồng; hỗ trợ an sinh xã hội hơn 600 triệu đồng. Hội Thánh Tin lành hỗ trợ sửa chữa nhà 2 hộ nghèo trị giá 60 triệu đồng. Nói như bà Nguyễn Thị Thu Bích: "Qua 1 năm phối hợp thực hiện chương trình ký kết, các tổ chức tôn giáo luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền vận động đạo hữu, giáo dân về ý thức bảo vệ môi trường, đảm bảo thực hiện tốt công tác môi trường trong các cơ sở thờ tự, nơi sinh hoạt và trong cộng đồng dân cư. Đây không chỉ là tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn góp phần xây dựng đô thị văn minh, xây dựng Q. Thanh Khê giàu đẹp, an bình, văn minh".

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_192570_dong-bao-co-dao-chung-tay-bao-ve-moi-truong.aspx