Đồng bào Công giáo chung tay xây dựng Thủ đô đẹp giàu

Chiều 18/12, nhân dịp mùa Giáng sinh 2019, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã tới thăm và chúc mừng Giám mục Vũ Tất cùng các vị chức sắc, tu sĩ Tòa Giám mục Hưng Hóa, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến Giám mục Vũ Tất cùng các vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo của Giáo phận Hưng Hóa nói riêng, đồng bào Công giáo Thủ đô nói chung.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các vị chức sắc, linh mục, bà con giáo dân, nhất là trong phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động thiện nguyện... Những hoạt động đó đã góp phần vào kết quả chung của thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội và các địa phương trong Giáo phận.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa, chúc mừng Giáng sinh Tòa Giám mục Hưng Hóa (ảnh N.V)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa, chúc mừng Giáng sinh Tòa Giám mục Hưng Hóa (ảnh N.V)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội vui mừng thông báo tới Giám mục Vũ Tất cùng các vị chức sắc, tu sĩ Tòa Giám mục Hưng Hóa về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong năm 2019, nhất là kết quả về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới...

Đặc biệt, Thành phố quan tâm đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn Thành phố còn 0,46%. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, những kết quả đó là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, lãnh đạo Thành phố luôn coi trọng, tạo điều kiện để các tôn giáo được hoạt động, tuân thủ quy định pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào công giáo. Tin tưởng với những kết quả đạt được trong năm 2019, các vị chức sắc, linh mục và đồng bào Công giáo Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực, chung tay xây dựng Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố, Giám mục Vũ Tất khẳng định sẽ tiếp tục động viên bà con Giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo, vì sự phát triển của Thủ đô.

NC

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dong-bao-cong-giao-chung-tay-xay-dung-thu-do-dep-giau-101120.html