Đồng bào Công giáo huyện Nho Quan học và làm theo lời Bác

Thời gian qua, đồng bào Công giáo huyện Nho Quan thực hiện việc học và làm theo lời Bác không hình thức, chung chung mà đi vào cụ thể nên đã tạo được sức lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân, cụ thể hóa trong các phong trào thi đua ở địa phương, tập trung trong vào 5 nội dung của cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh' do ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và 10 nội dung của ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động là '7 tốt đời, 3 đẹp đạo'. Qua đó đã có thêm nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, cách làm hay đã được nhân rộng, thực sự trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội ở mỗi giáo xứ, giáo họ trên địa bàn huyện.

Trường Mầm non xã Phú Sơn được đầu tư xây dựng trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Đức Lam

Đáng ghi nhận là trong thực hiện nôịdung “7 tốt đời, 3 đẹp đạo”, đồng bào đã tích cực thực hiện phát triển kinh tếtốt, nếp sống tốt mà cụ thể là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cáchHồ Chí Minh, sống bác ái yêu thương, thực hành tiết kiệm trong cuộc sống thườngngày...

Nổi bật là trong phong trào sản xuấtkinh doanh giỏi, giáo dân ở các giáo xứ, giáo họ được đẩy mạnh, nhất là việc thiđua áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cây trồng, con nuôi mới vào sảnxuất, hình thành nhiều mô hình sản xuất và kinh doanh tốt. Điển hình như ở Giáoxứ Sào Lâm, 4 giáo họ đã mạnh dạn đưa cây ớt, cây bí đỏ xuất khẩu vào trồng chothu nhập từ 50-60 triệu đồng/ha/vụ. Nhiều hộ đầu tư hàng trăm triệu đồng cho môhình nuôi thả cá như gia đình các ông Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Quang Nguyện ởgiáo họ Phượng Lâm; ông Hoàng Văn Vinh, Hoàng Văn Tứ ở giáo họ Phú Lâm (Giáo xứSào Lâm), mỗi năm cho thu nhập từ 100-150 triệu đồng.

Còn ở Giáo xứ Mỹ Châu gồmgiáo họ Trị Sở, Giáo họ Lão Sơn đã phát triển ngành sản xuất đá mỹ nghệ, tiêubiểu như hộ ông Nguyễn Xuân Quyền, Trùm chánh giáo họ Lão Sơn với thu nhập hàngnăm từ 150- 200 triệu đồng/năm, đã giải quyết việc làm cho 8 lao động của địaphương với mức thu nhập 6- 7 triệu đồng/tháng...

Trên địa bàn huyện hiện có 11 doanhnghiệp thuộc sở hữu của người theo đạo Công giáo. Các doanh nghiệp hàng năm duytrì hoạt động ổn định, giải quyết việc làm cho 100 - 150 lao động với mức lươngtừ 4 - 5 triệu đồng/tháng. Trong sản xuất kinh doanh tiêu biểu có ông Trần ĐồngÂn, Giám đốc công ty TNHH XD Thương Mại & Dịch vụ Thảo Nguyên (Giáo xứ SơnLũy, xã Đức Long) doanh thu hàng năm từ 800 triệu - 1 tỷ đồng.

Ông là tấm gươngđiển hình mỗi năm ủng hộ từ 250 - 300 triệu đồng cho công tác từ thiện bác ái,khuyến học. Bên cạnh đó còn có Doanh nghiệp Hoàng Nga ở Giáo xứ Sào Lâm kinhdoanh đa ngành nghề, nuôi cá, kinh doanh xe du lịch, xăng dầu, giải quyết việclàm cho 7 lao động, thu nhập 6 triệu đồng/tháng. Doanh nghiệp xây dựng, may mặcHoàng Thành chuyên sản xuất kinh doanh hàng may mặc, giải quyết việc làm ổnđịnh cho 50 - 70 lao động, với mức 4-4,5 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, đồng bào Công giáo tronghuyện tích cực hưởng ứng các hoạt động từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, ansinh xã hội. Trong 5 năm qua, đã tặng người tàn tật 25 chiếc xe lăn, xây mới 6ngôi nhà, sửa chữa 2 nhà ở 4 giáo xứ trị giá là 750 triệu đồng. Hàng năm cácgiáo xứ đều dành 300-400 suất quà tặng các cháu nghèo vượt khó, những em họcsinh có thành tích cao trong học tập; hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình có hoàncảnh khó khăn, chăn ấm cho các cụ già, tặng xe đạp cho các cháu đỗ cấp 3 vàhoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Tiêu biểu trong hoạt động này là các vịlinh mục ở giáo xứ Lạc Bình, giáo xứ Đồng Đinh đã hỗ trợ cho 9 ca mổ mắt trịgiá 63 triệu đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa nâng cấp nhà cho gần 20 gia đìnhvới tổng số tiền 250 triệu đồng; giáo xứ Đồng Bài có ông Bùi Hồng Y, người coúy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong nhiều năm qua, hàng ngày sưảchữa xe miễn phí cho các cháu học sinhtrên địa bàn xã Quảng Lạc...

Phong trào xây dựng nông thôn mới trongnhững năm qua được đẩy mạnh trên địa bàn huyện và đã đạt được kết quả rất đángghi nhận, trong đó có sự đóng góp đángkể của đồng bào Công giáo. 5 năm qua, giáo dân ở các giáo xứ, giáo họ đã hiến2.142m2 đất mở rộng đường, chặt bỏ 3.380 cây các loại, tháo dỡ 789m tường ràođể làm đường, đóng góp 4.950 ngày công lao động, 10 tỷ đồng để làm đường bê tông,sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa thôn, tạo ra những cảnh quan sạch đường làng, đẹpngõ xóm diện mạo quê hương thay đổi khởi sắc; đã có 34/46 giáo họ ở 13/20 xã cóđồng bào Công giáo hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Đồng bàoCông giáo cũng đã tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việctang và lễ hội; xây dựng, hương ước, quy ước của mỗi thôn, mỗi giáo họ. Đến nayđã có 43/46 giáo họ được công nhận khu dân cư văn hóa; giáo họ đạt tiên tiến là42/46; gia đình giáo dân gương mẫu đạt 87%...

Phúc Nguyên

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/iong-bao-cong-giao-huyen-nho-quan-hoc-va-lam-theo-loi-bac-2019122008379997p12c17.htm