Đồng bào Công giáo thi đua sống 'tốt đời- đẹp đạo'

Không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp mọi nơi trên địa bàn tỉnh. Trong khuôn viên các nhà thờ, xứ đạo của Giáo phận Xuân Lộc và các chi hội, điểm nhóm của đạo Tin Lành, đâu đâu cũng tràn ngập đèn màu, cây thông, hang đá được bà con thực hiện rất công phu, đủ màu sắc, báo hiệu một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc đang hiện hữu cùng đồng bào Công giáo và Tin Lành của tỉnh.

Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc Đinh Đức Đạo đón tiếp Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm Tòa giám mục Xuân Lộc. Ảnh: Huy Anh

Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc Đinh Đức Đạo đón tiếp Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm Tòa giám mục Xuân Lộc. Ảnh: Huy Anh

Giám mục Giáo phận Xuân Lộc Đinh Đức Đạo cho biết, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm tạo điều kiện để Giáo phận Xuân Lộc tổ chức các hoạt động tôn giáo đúng quy định pháp luật và Thư chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Công giáo tỉnh nhà có nhiều thay đổi, người dân luôn ý thức sống tốt đời đẹp đạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, luôn mở rộng lòng bác ái với tâm niệm “sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

* Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là luôn chăm lo, tạo điều kiện để các cơ sở tôn giáo hoạt động đúng pháp luật và chủ trương của giáo hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của tôn giáo. Phó thủ tướng thường trực Chính phủ khẳng định, thời gian qua, Đồng Nai đã làm tốt được việc này và luôn khuyến khích các tôn giáo tham gia đồng hành vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh. Phó thủ tướng thường trực Chính phủ mong muốn các vị giám mục, linh mục Giáo phận Xuân Lộc tiếp tục hướng dẫn bà con giáo dân hướng đến những điều tốt đẹp, đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Theo linh mục Phạm Ngọc Anh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Trảng Bom, hiện nay đồng bào Công giáo ở Trảng Bom chiếm gần 60% dân số của huyện, có tổng cộng 32 giáo xứ và 37 cơ sở dòng tu nam - nữ, đây thực sự là một lực lượng đông đảo trong khối đại đoàn kết toàn dân. Thời gian qua, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Trảng Bom đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức các hoạt động thi đua yêu nước, nhất là việc triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Sống tốt đời - đẹp đạo, qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến góp phần đem lại nhiều thành tựu đáng kể trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Điển hình như ông Nguyễn Văn Trị, giáo dân Giáo xứ Bùi Chu đã hiến đất mở một con đường dài hơn 200m, rộng 5m để con đường được kéo thẳng từ bên hông nhà ông ra ấp Phú Sơn (xã Bắc Sơn), tạo thuận lợi cho người dân trên địa bàn đi lại và vận chuyển hàng hóa dễ dàng. Không chỉ hiến đất, ông còn tự bỏ tiền để bê tông hóa con đường này với kinh phí hơn 250 triệu đồng.

Tại huyện Thống Nhất, đồng bào Công giáo nơi đây cũng thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực. Linh mục Lê Vinh Hiến, Phó chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Thống Nhất cho hay, các chức sắc trên địa bàn huyện đã tích cực vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; xây dựng ấp văn hóa, gia đình văn hóa; xây dựng nơi thờ tự tôn giáo thành các “xứ - họ đạo tiên tiến”, “xóm đạo bình yên”, “khu dân cư an toàn không có tội phạm, tệ nạn xã hội và an toàn giao thông”… Theo đó, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng đồng bào có đạo của huyện Thống Nhất luôn được ổn định; các biểu hiện rượu chè, cờ bạc, ma túy, mại dâm ở các xứ, họ đạo ít xảy ra, các vụ trọng án không còn.

Ban Đoàn kết Công giáo huyện Thống Nhất cùng đồng bào Công giáo trong huyện còn tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Cổ vũ những sinh hoạt văn hóa lành mạnh; tham gia tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường. Vận động các gia đình thực hiện mô hình ít con, nuôi dạy con tốt; tích cực phát triển kinh tế gia đình để đem lại cuộc sống trong đồng bào Công giáo ngày càng ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng các xứ đạo ngày càng khang trang, sạch đẹp.

* Xây dựng tinh thần bác ái - xã hội

Linh mục Trần Xuân Thảo, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cho biết, thực hiện phương châm sống tốt đời đẹp đạo, năm 2019 phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo tỉnh Đồng Nai tiếp tục có nhiều khởi sắc, nổi bật là các hoạt động bác ái - xã hội. Hiện nay, toàn Giáo phận Xuân Lộc có gần 200 cơ sở hoạt động xã hội (giáo dục, y tế và bảo trợ xã hội), thông qua các hoạt động và các phong trào thi đua do chính quyền, MTTQ phát động, đồng bào Công giáo trong tỉnh đã chung tay thực hiện nhiều việc làm có ý nghĩa, thiết thực. Cụ thể, đã tham gia xã hội hóa giao thông, công tác khuyến học, khuyến tài, chăm sóc bệnh nhân, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… với tổng trị giá thành tiền hơn 180 tỷ đồng.

Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc Đỗ Văn Ngân chia sẻ, Giáo phận Xuân Lộc hiện có hơn 1 triệu giáo dân, sinh hoạt tại 272 giáo xứ và 15 cơ sở chờ lên giáo xứ, do 2 giám mục, 1 giám mục nghỉ dưỡng, 626 linh mục giáo phận, dòng chăm sóc mục vụ, cùng với sự tham gia của hàng ngàn tu sĩ nam - nữ. Giáo phận Xuân Lộc luôn nỗ lực sống Phúc âm trong lòng dân tộc, xây dựng trong giáo hội một nếp sống, một lối diễn tả đức tin phù hợp với truyền thống dân tộc, tích cực góp phần cùng đồng bào cả nước bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Một việc làm khác được đồng bào Công giáo trong tỉnh đặc biệt quan tâm thực hiện trong năm 2019 là vấn đề môi trường. Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2019 với chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và ban đoàn kết Công giáo các huyện, thành phố đã kêu gọi nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp. Giám mục Giáo phận Xuân Lộc Đinh Đức Đạo đã có Thư chung về môi trường gửi gia đình Giáo phận và kêu gọi các giáo xứ, dòng tu trong toàn Giáo phận Xuân Lộc đồng loạt tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường nhân Ngày Giáo phận bảo vệ môi trường 1-9-2019. Trong Thư chung, Giám mục Đinh Đức Đạo nhấn mạnh: “Môi trường sống là nhu cầu tối quan trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và cả đến mối tương quan chung sống giữa con người. Tuy nhiên trong xã hội hiện nay, môi trường sống đang bị đe dọa trầm trọng, đặc biệt vì vấn đề rác bẩn, không khí ô nhiễm, đồ ăn thức uống mang hóa chất độc hại, nguồn nước không sạch... gây ra bệnh tật cho nhiều người”.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng hoa, quà chúc mừng Giáng sinh và chụp hình lưu niệm tại Tòa giám mục Xuân Lộc. Ảnh: Huy Anh

Giám mục Đinh Đức Đạo cũng đã viết: “Vấn đề trở nên trầm trọng hơn khi môi trường tự nhiên bị ô nhiễm có nguyên nhân sâu xa là sự ô nhiễm trong trái tim tham lam ích kỷ và nghiêng chiều về tội lỗi của con người. Do đó, môi trường dơ bẩn không những gây ô nhiễm cho sức khỏe mà còn làm ô nhiễm tinh thần vì gây chia rẽ, bất hòa và làm tổn thương tình làng nghĩa xóm”. Giám mục khẳng định, môi trường trong sạch là kết quả của những con người có văn hóa, tức là con người có nhân bản và đạo đức.

Thực hiện lời kêu gọi của Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, nhiều giáo xứ trên địa bàn tỉnh đã có cách làm sáng tạo trong việc bảo vệ môi trường. Theo đó, Giáo xứ Xuân Triệu đã có chương trình cung cấp mỗi ngày 1 ngàn lít nước sạch cho các hộ dân. Giáo xứ Núi Đỏ vận động giáo dân nạo vét kênh mương, dọn dẹp cỏ, trồng hoa và cây xanh hai bên đường.

Giáo xứ Phú Lý thì vận động giáo dân Xây dựng mô hình khu nhà đại đoàn kết, vệ sinh, sạch đẹp, vận động bà con giữ gìn vệ sinh môi trường sạch đẹp, đoàn kết đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh đó, giáo xứ đã giúp đỡ xây dựng hệ thống điện, nước sinh hoạt, hệ thống thoát nước đảm bảo môi trường cho khu nhà đại đoàn kết. Đến nay, cả 32/32 hộ dân trong khu nhà này đều vượt nghèo.

Mới đây, khi đến thăm Tòa Giám mục Giáo phận Xuân Lộc nhân dịp lễ Giáng sinh 2019 và chuẩn bị chào đón năm mới 2020, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhận xét, Giáo phận Xuân Lộc đã luôn đồng hành với các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ hướng dẫn bà con giáo dân sống tốt đời - đẹp đạo, người giáo dân tốt cũng là người công dân tốt, đóng góp chung vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Chính phủ luôn ghi nhận sự đóng góp tích cực đó của đồng bào Công giáo trong tỉnh.

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/201912/dong-bao-cong-giao-thi-dua-song-tot-doi-dep-dao-2979978/