Đồng bào Công giáo tích cực góp phần vào sự phát triển của đất nước

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tiếp tục được duy trì và phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và phát biểu tại đại hội.

Các đại biểu thực hiện lễ chào cờ.

Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Trao đổi với chúng tôi, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho biết: “Thời gian qua, cùng với nhân dân cả nước hiện thực hóa mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đồng bào Công giáo Việt Nam ngày càng tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể xã hội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” do Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động đạt nhiều kết quả tiêu biểu trên các lĩnh vực”.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế của đồng bào Công giáo ngày càng phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào không ngừng được cải thiện, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trận tự an toàn xã hội.

Bộ mặt các giáo xứ, họ đạo ngày càng khang trang, sạch đẹp. Trong phong trào đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng bào Công giáo đã có nhiều việc làm thiết thực như: Hiến đất, tự nguyện bàn giao mặt bằng làm đường giao thông nông thôn; ủng hộ kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới, xây dựng các công trình phúc lợi; lắp đèn thắp sáng đường làng, ngõ hẻm… với số tiền nhiều tỷ đồng. Qua đó góp phần làm cho diện mạo nông thôn, đô thị, xứ đạo ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Với tinh thần chung tay, góp sức cho sự nghiệp phát triển giáo dục của đất nước, trong số 12 cơ sở dạy nghề (Trường cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề tư thục, Trung tâm Dạy nghề tư thục tôn giáo) thuộc các tôn giáo hiện nay, giới Công giáo có 11 cơ sở dạy nghề, chủ yếu thuộc dòng Don Bosco, Dòng Lasan và Tòa Giám mục Xuân Lộc đang hoạt động hiệu quả.

Đối tượng theo học chủ yếu là con em các gia đình Công giáo nghèo, một số ít là người dân tộc thiểu số của các địa phương. Học viên theo học với nhiều trình độ, lứa tuổi khác nhau. Do vậy, trong bối cảnh các trường nghề khó tuyển sinh như hiện nay thì các trường, trung tâm dạy nghề của Công giáo vẫn tuyển được nhiều học viên, thậm chí số lượng đăng ký học nghề vượt khả năng đào tạo của các cơ sở dạy nghề. Sau khi tốt nghiệp ra trường, đa số các học viên đều có việc làm ổn định, mức thu nhập khá, người lao động học từ các cơ sở dạy nghề của tôn giáo được chủ sử dụng lao động đánh giá cao về kỹ năng lao động, trách nhiệm và kỷ luật lao động tốt.

Linh mục Trần Xuân Mạnh phát biểu tại đại hội.

Các hoạt động từ thiện, bác ái, đền ơn đáp nghĩa, "Uống nước nhớ nguồn" được lan tỏa rộng rãi trong giáo dân khắp các giáo xứ, họ đạo cả nước. Tùy hoàn cảnh và điều kiện của mỗi địa phương, các hoạt động của đồng bào Công giáo hết sức phong phú và đa dạng như: Tặng "Sổ tiết kiệm tình nghĩa" cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, nhận chăm sóc nuôi dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các mẹ liệt sĩ; thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách; ủng hộ xây dựng Quỹ vì người nghèo, Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ biển đảo quê hương, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt… do Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp phát động.

Tổng số kinh phí tham gia ủng hộ các quỹ của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh, thành phố 5 năm (2017-2022): Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”, “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xây nhà đại đoàn kết”… là hơn 2.000 tỷ đồng.

Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Tại đại hội, Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thông tin: Với vai trò, uy tín của mình, nhiều linh mục luôn gần gũi, gắn kết, phối hợp với Ban Công tác Mặt trận, Ban Đoàn kết Công giáo để đề xuất tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của bà con giáo dân với cấp ủy, chính quyền, MTTQ xem xét, giải quyết.

Đoàn chủ tịch làm việc tại đại hội.

Trong lĩnh vực tham gia xây dựng chính quyền, đồng bào Công giáo cả nước đã tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố đã tham gia các hội nghị hiệp thương để lựa chọn và giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Tại các địa bàn có đông đồng bào Công giáo đều hoàn thành sớm việc bầu cử với số lượng cử tri đi bầu sớm nhất, đông nhất (đạt tỷ lệ từ 98% đến 100%). Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; 21 vị linh mục và 27 giáo dân là đại biểu HĐND cấp tỉnh; 43 chức sắc và 252 giáo dân là đại biểu HĐND cấp huyện; 158 chức sắc và 6.433 giáo dân là đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cả nước có 224 người Công giáo tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là cán bộ, công chức chính quyền xã, phường, thị trấn; 3.680 người là tổ trưởng, tổ phó và thư ký tổ dân cư; nhiều người là hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đoàn đại biểu giáo dân Thủ đô Hà Nội chào mừng Đại hội.

Bên cạnh đó, đồng bào Công giáo luôn tích cực tham gia phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, coi việc phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội là nhiệm vụ quan trọng để bảo đảm cuộc sống bình yên. Cộng đoàn giáo dân cùng nhau có trách nhiệm chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng nhau xây dựng và thực hiện tốt các nội quy, quy ước, hương ước tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân với xã hội, làm tròn bổn phận của cộng đoàn giáo dân với Giáo hội.

Nhiều khu dân cư Công giáo luôn bảo đảm an toàn về trật tự công cộng, phòng chống nạn xã hội… đồng bào Công giáo trên toàn quốc luôn nêu cao ý thức, tinh thần cảnh giác trước các âm mưu lợi dụng những vấn đề về dân tộc, tôn giáo nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công giáo Việt Nam đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ sự vui mừng và phấn khởi khi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến gửi tới toàn thể đồng bào Công giáo trong cả nước lời thăm hỏi sức khỏe, lời chúc mừng tốt đẹp nhất và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả đáng trân trọng mà Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định: Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán, tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, xác định là nhu cầu chính đáng của một bộ phận nhân dân, khẳng định vai trò quan trọng của việc phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong xây dựng và phát triển đất nước. Quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào các tôn giáo nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng thực hiện sinh hoạt tôn giáo bình thường và tích cực tham gia hoạt động xã hội, ích nước lợi dân, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn, bên cạnh việc tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm về tổ chức hoạt động, Đại hội đại biểu toàn quốc người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII cần tiếp tục quan tâm phát hiện, lựa chọn, giới thiệu các vị linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo dân tiêu biểu trên các lĩnh vực tham gia làm Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ tới, kế thừa và bổ sung các nhân tố mới cho hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam ngày càng thiết thực, sinh động, hiệu quả; có khả năng tập hợp, động viên các vị chức sắc, nam nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo thực hiện tốt phương châm: "Sống Phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào".

Văn nghệ tại đại hội.

Đồng thời, đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị: Sau Đại hội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp cần sớm tổ chức triển khai thực hiện tốt các phương hướng, mục tiêu, Chương trình hành động và các giải pháp thiết thực, hiệu quả, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc người Công giáo Việt Nam lần thứ VIII đi vào cuộc sống. Qua đó lan tỏa tinh thần, nội dung và chủ đề Đại hội “Hiệp hành – Chia sẻ - Phục vụ” đến với đồng bào Công giáo Việt Nam; bám sát cơ sở, sát các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh ký kết các Chương trình phối hợp công tác với các cơ quan nhà nước, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng… để triển khai thực hiên tốt Nghị quyết của Đại hội, nhất là triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” và các chương trình an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo…

Quan tâm, lắng nghe ý kiến của các vị giáo phẩm và đồng bào Công giáo; nắm bắt và phản ánh kịp thời những tâm tư nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào Công giáo để phản ánh, kiến nghị với Nhà nước và MTTQ Việt Nam xem xét giải quyết, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy sự gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của người Công giáo Việt Nam.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tạo điều kiện để Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình. Trân trọng đề nghị Giáo hội và các giáo phận Công giáo ở Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện, động viên phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo và ủng hộ hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp đạt kết quả thiết thực trong thời gian tới.

Bài và ảnh: TRẦN ANH MINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/dan-toc-ton-giao/dong-bao-cong-giao-tich-cuc-gop-phan-vao-su-phat-trien-cua-dat-nuoc-746740