Đồng bào hưởng lợi từ nhận khoán, bảo vệ rừng

Dưới chân núi Tà Đùng, nhiều năm nay đồng bào Mạ nhận giao khoán, bảo vệ hàng trăm hécta rừng thuộc Vườn Quốc gia Tà Đùng. Lợi ích kép từ việc giao khoán là góp phần giữ rừng và giúp đồng bào có thêm nguồn thu nhập, cải thiện đời sống.

Những ngày đầu mùa khô này, cùng với đi tuần tra, kiểm tra rừng, ông K’SRiu thuộc tổ nhận khoán Trạm kiểm lâm số 1-Vườn Quốc gia (VQG) Tà Đùng cùng các hộ dân nhận khoán và cán bộ kiểm lâm đem thêm dao phát, cuốc, xẻng để dọn thực bì nhằm hạn chế cháy rừng trong mùa khô.

Gia đình ông K’SRiu là 1 trong 153 hộ dân nhận giao khoán, được giao bảo vệ tổng diện tích 30 ha rừng. Trước đây, việc giữ rừng xuất phát từ nguyện vọng muốn giữ lại cánh rừng nguyên sơ cho thế hệ con cháu. Sau này, khi có chủ trương giao khoán rừng cho người dân bảo vệ, công việc giữ rừng còn mang lại thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân.

“Bà con ngày xưa giữ rừng chủ yếu là tự phát, ai làm được thì làm vì không có tiền hỗ trợ. Nhưng từ ngày được giao khoán rừng, chúng tôi có thêm công việc trong những lúc nông nhàn, giúp gia đình có cơ hội thoát nghèo và có thêm tiền mua sắm vật dụng trong nhà”, ông K’SRiu cho biết thêm.

Từ công việc nhận giao khoán rừng, ông K’SRiu có thêm nguồn thu nhập ổn định hàng tháng

Để quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả, hàng tháng các hộ nhận khoán chia thành từng tổ bảo vệ rừng, phân ca trực 24/24h. Ngoài việc nhận khoán để có thêm thu nhập từ dịch vụ môi trường rừng, các hộ dân sống dựa vào rừng luôn có ý thức cao trong quản lý, bảo vệ, nhờ đó các vụ vi phạm lâm luật được ngăn chặn kịp thời.

Đặc biệt, việc giữ rừng dần trở thành một truyền thống “cha truyền, con nối” tại vùng đất này. Những thế hệ đi trước khi đã già yếu, sức khỏe không còn dẻo dai thì công việc giữ rừng lại được thế hệ con cháu nối tiếp.

Anh K’Té thuộc tổ nhận khoán Trạm kiểm lâm số 3 cho biết, trước đây bố anh đã nhận giao khoán, bảo vệ rừng. Sau hơn 5 năm làm công việc này, khi bố tuổi cao, K’Té cùng các anh em khác trong nhà tiếp quản lại công việc của bố.

“Trước đây, gia đình được giao khoán 30 ha, còn hiện tại gia đình tôi đang nhận bảo vệ 25 ha. Đều đặn mỗi tháng, chúng tôi đều đi tuần tra, ngăn chặn những người có hành vi phá rừng, đồng thời thu gom, dọn dẹp cây bụi để đề phòng cháy rừng vào mùa khô. Nhờ công việc này, mỗi tháng gia đình cũng có thêm khoảng vài triệu đồng”, anh K’Té nói.

Hiện VQG Tà Đùng đang giao khoán bảo vệ rừng cho hơn 150 hộ đồng bào dân tộc thiểu số

Theo Ban Quản lý VQG Tà Đùng, từ 2017 đến nay, đơn vị đã giao khoán hơn 6.000 ha rừng cho các hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Đắk Som, Đắk R’măng (Đắk Glong) và các xã Phi Liêng, Đạ Knàng (tỉnh Lâm Đồng). Sau 5 năm, tổng số tiền các hộ dân được nhận khoảng 25 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Quyền Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm VQG Tà Đùng đánh giá, kể từ khi thực hiện chính sách giao khoán rừng cho người dân, công tác quản lý, bảo vệ rừng ngày càng hiệu quả và chuyển biến tốt.

Minh chứng rõ nhất là số vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép, lấn chiếm đất lâm nghiệp giảm mạnh qua từng năm; ý thức các hộ dân nhận khoán ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, chưa có hộ dân nào bị thanh lý, giao rừng cho hộ khác quản lý.

“Việc chi trả dịch vụ môi trường rừng tại đơn vị được thực hiện hiệu quả, nhất là việc chi trả kịp thời cho các hộ gia đình tham gia nhận khoán. Chính nhờ đó mà đời sống người dân từng bước được nâng cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện cuộc sống”, ông Đồng cho hay.

Bài, ảnh: Thanh Hằng

959

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/dong-bao-huong-loi-tu-nhan-khoan-bao-ve-rung-91004.html