Đồng bào vùng cao hân hoan trong mùa hội đại kết đoàn

Những ngày này, khắp nơi từ vùng thấp đến vùng cao Lào Cai sôi nổi các hoạt động của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Riêng ở vùng cao, không khí ngày hội kết đoàn có nhiều điều thú vị.

Bà con gác lại công việc đồng áng, mặc bộ quần áo truyền thống đẹp nhất, tập trung về nhà văn hóa thôn, ôn lại những kết quả trong mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, cùng ký giao ước thi đua, không phân biệt trai gái, già trẻ vui vẻ bên bữa cơm kết đoàn.

Người dân vùng cao tập trung về nhà văn hóa thôn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những cô gái người Bố Y ở thôn Sín Lùng Chải, xã Lùng Khấu Nhin (huyện Mường Khương) sửa soạn trang phục chuẩn bị biểu diễn văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết.

Điệu múa sênh tiền không thể thiếu trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong ảnh: Trẻ em xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương luyện tập điệu múa sênh tiền trước giờ biểu diễn.

Trong ngày hội kết đoàn ở vùng cao diễn ra nhiều trò chơi hấp dẫn nhằm gắn kết tình làng, nghĩa xóm, giúp người dân có tinh thần thoải mái sau thời gian làm việc vất vả trên nương đồi.

Các trò chơi dân gian thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo người dân.

Trò chơi đẩy gậy kịch tính.

Trò chơi kéo co đòi hỏi sức mạnh đoàn kết và sự cổ vũ nhiệt tình.

Không phân biệt già trẻ, gái trai, người dân đoàn kết cổ vũ các trò chơi dân gian trong ngày hội kết đoàn.

Cùng lúc này, trong căn bếp nhỏ, những người đàn ông vùng cao dành tâm huyết chuẩn bị mâm cỗ cho cả thôn.

Sau phần lễ và phần hội, người dân vùng cao thôn Y Giang, xã A Mú Sung (huyện Bát Xát) tập trung ăn bữa cơm kết đoàn. Các món ăn do chính những người đàn ông trong thôn chuẩn bị.

Niềm vui của phụ nữ Bố Y trong ngày hội kết đoàn.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được các thôn, bản vùng cao tổ chức vào tháng 11 hằng năm. Đây là dịp để bà con giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất, chăn nuôi, tổng kết những kết quả một năm đạt được và ký kết giao ước thi đua, cam kết chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngày hội cũng là cầu nối gắn kết tình làng, nghĩa xóm, góp phần tô thắm niềm tin của Nhân dân vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/dong-bao-vung-cao-han-hoan-trong-mua-hoi-dai-ket-doan-post375857.html