Đồng bộ, bài bản, hiệu quả, sát thực tiễn

Với truyền thống quê hương cách mạng, trong những năm qua Tuyên Quang luôn là một trong những điểm sáng của cả nước trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng bộ nhiều giải pháp

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh chủ động tích cực thực hiện có hiệu quả. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã trở thành nội dung sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiêm túc của các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị và là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Trong thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới một cách đồng bộ, bài bản có hiệu quả, sát thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Các đại biểu tìm hiểu các tác phẩm về công tác xây dựng Đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các cấp ủy, chính quyền đã chủ động phối hợp theo dõi nắm chắc tình hình thông tin trên mạng xã hội tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến các sự kiện chính trị, hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh, đặc biệt theo dõi thông tin mạng xã hội phản ánh về tỉnh để định hướng và kịp thời có phương án đấu tranh, xử lý.

Tuyên Quang đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - Thực trạng và giải pháp”. Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, tầm quan trọng và nhiệm vụ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, trọng tâm là bảo vệ đường lối của Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tỉnh cũng đã triển khai phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong toàn tỉnh tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, sinh viên, người lao động. Ban Chỉ đạo 35 tỉnh năm thứ 2 liên tiếp đạt giải tập thể xuất sắc. Các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thường xuyên thông tin, phản ánh các sự kiện chính trị lớn, các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của ngành phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị, góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nhờ triển khai đồng bộ giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn sự nghiệp cách mạng của Nhân dân Việt Nam. Nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí hành động trong toàn Đảng bộ chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị.

Xây dựng “thế trận lòng dân”

Thực hiện chủ trương của Đảng, trong những năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp về công tác tổ chức, lực lượng, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành; chú trọng phát huy tốt vai trò của các tổ chức, lực lượng, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong xây dựng “thế trận lòng dân” trên không gian mạng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các cơ quan chức năng đã chủ động làm tốt công tác nghiên cứu chiến lược, nắm bắt, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là những vấn đề về âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tham mưu, đề xuất tỉnh nhiều giải pháp có ý nghĩa chiến lược trong thực hiện nhiệm vụ này. Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện và các cơ quan thành viên, các trang thông tin điện tử của địa phương, cơ quan, đơn vị kết nối với trang Facebook Người Tuyên Quang của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh để chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực, các bài viết.

Cán bộ, đảng viên đã chủ động nâng cao lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị; nâng cao tính tự giác, kỷ luật trong khi tiếp xúc thông tin theo tinh thần 5K (không vội tin ngay, không vội bấm like, không vội chia sẻ, không thêm bớt, không kích động). Nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên là những “người lính xung kích” trong việc đưa trang mạng xã hội của cá nhân mình thành một kênh thông tin, tuyên truyền thường xuyên, chính thống về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động phân tích, bình luận, chia sẻ các bài viết về những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới, cách làm hay trong các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; giữ vững bản lĩnh chính trị, tính tiên phong, gương mẫu để “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Anh Lê Văn Cường, tổ 8, phương Hưng Thành cho biết, ngay trong gia đình, với vai trò là một đảng viên anh luôn nhắc nhở vợ, con cần phải tỉnh táo nghe, xem những nội dung trên mạng xã hội; không vào tương tác trước những thông tin xấu độc. Bên cạnh việc tiếp nhận các thông tin tích cực từ các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Youtube, Zalo… qua quan sát thói quen sử dụng Internet của nhiều người, chúng ta không khó để nhận thấy không ít người đã và đang bị mạng xã hội “dẫn dắt” một cách thái quá, dẫn đến sự “tha hóa”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - thường xuyên có cái nhìn tiêu cực và quy mọi vấn đề, sự kiện, hiện tượng xã hội thành màu xám. Do đó, người dùng mạng xã hội nếu không được trang bị kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng để tự xây dựng ý thức “đề kháng” sẽ rất dễ rơi vào bẫy “tin giả”. Từ đó gây nên những hệ lụy khôn lường, vô hình trung tiếp tay cho các tin giả, tin tiêu cực, gây hoang mang dư luận xã hội.

“Thế trận lòng dân” là lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí chiến đấu, phấn đấu của toàn dân tộc được quy tụ, tập hợp, khơi dậy, phát huy, tạo cơ sở vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh Nhân dân. Việc đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch nhất định phải dựa vào Nhân dân, có sự “đồng tâm hiệp lực” của Nhân dân. Đây cũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, được vận dụng một cách linh hoạt trong thực tiễn cuộc sống.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/dong-bo-bai-ban-hieu-qua-sat-thuc-tien-189648.html