Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Đồng bộ cơ sở dữ liệu mạng phục vụ tốt cho tư pháp Thủ đô

Chiều ngày 15/9, đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long dẫn đầu đã có buổi làm việc cùng Sở Tư Pháp TP Hà Nội. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tham dự buổi làm việc.

Công tác tư pháp triển khai toàn diện
Tại buổi làm việc, ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội báo cáo tình hình công tác 8 tháng đầu năm của đơn vị. Theo đó, công tác tư pháp trên địa bàn TP được Sở Tư pháp, các sở ngành, quận, huyện triển khai đồng bộ, toàn diện. Dịch vụ công lĩnh vực tư pháp ở cấp huyện xã có tỷ lệ giải quyết cao (trên 90%). Đặc biệt, dịch vụ công về Đăng ký khai sinh – cấp thẻ BHYT – Đăng ký thường trú rút ngắn thời gian xuống còn 5-7 ngày sau hơn 1 năm triển khai được người dân ủng hộ, thực hiện.

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc mừng đồng chí Phan Hồng Sơn nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh Anh Quý

Trong 8 tháng 2017, ở cấp xã phường đã có 184.492 hồ sơ trực tuyến dịch vụ công cấp độ 3 được giải quyết (94,6%), 138 hồ sơ dịch vụ công cấp độ 4 được thực hiện. Một số nhiệm vụ khác đạt kết quả tốt, như: Công tác xây dựng, thẩm tra, kiểm định, rà soát văn bản quy phạm pháp luật có sự chủ động đã tác động tích cực, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của TP; Sở Tư pháp đã đống góp nhiều ý kiến pháp lý để giải quyết những vấn đề vướng mắc, phức tạp về đầu tư kinh doanh, đất đai, xây dựng…; hoạt động phổ biến giáo dục được chú trọng, bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp được tập chung triển khai hiệu quả;…
Giữ vai trò “gác cổng” cho chính quyền
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu lên một số vấn đề, mong muốn Bộ Trưởng Bộ Tư pháp cùng đoàn công tác quan tâm, phối hợp giúp đỡ Sở Tư pháp TP Hà Nội thực hiện tốt nghiệp vụ trong lĩnh vực. Cụ thể, mong muốn Bộ Tư pháp hỗ trợ Hà Nội để thực hiện đúng các nghị định, thông tư của các bộ ngành; cùng thẩm định, rà soát giảm bớt các thủ tục hành chính theo đúng luật không để sai sót. Đề nghị Bộ sớm tổ chức tổng kết về Luật Thủ đô và trình Chính phủ nghiên cứu, chỉnh sửa Luật Thủ đô phù hợp với thực tiễn...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tư pháp. Ảnh Anh Quý

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh việc Thủ đô đã xây dựng, đồng bộ hệ thống dữ liệu liên thông từ các sở ngành, quận huyện đến cấp phường xã, đây là tài sản quý để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội TP và đến nay đã kết nối tốt với hệ thống của Bộ Tư pháp. “Từ kinh nghiệm của Hà Nội, nếu mỗi địa phương đều tự xây dựng phần mềm, hệ thống riêng thì không thể kết nối thành hệ thống dữ liệu chung, tiêu chuẩn nên cần xem xét xây dựng một phần mềm dùng chung cấp quốc gia” – Chủ tịch UBND TP chia sẻ. Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Tư pháp TP Hà nội tăng cường công tác quản lý để luật sư trên địa bàn hoạt động hiệu quả, tránh oan sai, bảo vệ quyền lợi tổ chức, cá nhân…

Đồng tình với Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh lĩnh vực tư pháp khi có hướng dẫn trước để kết nối ngay từ đầu thì Hà Nội chắc chắn sẽ có nguồn lực phát triển lớn hơn. Bộ trưởng khẳng định, thời gian tới Bộ sẽ làm việc với Sở Tư pháp từng phần việc cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc…Bộ trưởng cũng lưu ý, Hà Nội cần bám sát hơn hoạt động tư pháp của một số tổ chứcthuộc hội hóa; làm tốt công tác thanh tra kiểm tra; tham mưu, phát huy hơn nữa vai trò “”gác cổng” cho các cấp chính quyền Hà Nội tránh trường hợp khiếu nại…
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và tặng hoa chúc mừng ông Phan Hồng Sơn - nguyên Giám đốc Sở Tư pháp, do có thành tích xuất sắc trong những năm công tác.

Đông Phong – Lý Quý

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dong-bo-co-so-du-lieu-mang-phuc-vu-tot-cho-tu-phap-thu-do-298188.html