Dòng chảy phương Bắc 2: Đức nhận được yêu cầu cấp phép xây dựng, Tổng thống Biden rơi thế 'tiến thoái lưỡng nan'

Ngày 21/2, Nord Stream 2 AG, công ty điều hành dự án Dòng chảy phương Bắc 2 đã yêu cầu cơ quan chức năng của Đức ngay lập tức cấp giấy phép xây dựng đường ống dẫn khí đốt trong vùng biển của nước này.

Công ty điều hành dự án Dòng chảy phương Bắc 2 đã yêu cầu cơ quan chức năng của Đức ngay lập tức cấp giấy phép xây dựng trong vùng biển nước này. (Nguồn: The Brussels Times)

Công ty điều hành dự án Dòng chảy phương Bắc 2 đã yêu cầu cơ quan chức năng của Đức ngay lập tức cấp giấy phép xây dựng trong vùng biển nước này. (Nguồn: The Brussels Times)

Truyền thông Đức đưa tin, Nord Stream 2 AG đã gửi yêu cầu tới Văn phòng Vận tải biển và Thủy văn Liên bang Đức (BSH).

Đại diện của Nord Stream 2 AG cho biết, hồ sơ xin cấp giấy phép được nộp từ tháng 12/2020. Đại diện của BSH cũng xác nhận thông tin trên, song cho biết, chưa ấn định thời gian xem xét yêu cầu này.

Như vậy, Nord Stream 2 AG đã phản ứng trước khiếu nại của giới bảo vệ môi trường - những người trước đây phản đối việc cấp giấy phép xây dựng.

Hôm 15/1, BSH đã gia hạn giấy phép xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ môi trường như Deutsche Umwelthilfe và Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên đã phản đối quyết định này.

Theo họ, BSH đã không tính đến các yêu cầu bảo vệ thiên nhiên và khí hậu. Tuy nhiên, BSH cho rằng, phần đường ống dẫn khí chạy dọc theo rìa khu bảo tồn chim sẽ “không ảnh hưởng lớn đến một số loài chim di cư” vì nó nằm sâu dưới biển.

BSH xác nhận hoạt động vận chuyển bằng đường biển vẫn được thực hiện trong khu vực này.

Hoạt động xây dựng Dòng chảy phương Bắc 2 đã bị dừng lại hồi tháng 12/2019 do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Công trình lắp đặt đường ống được nối lại sau đó một năm. Ngày 14/2, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đánh giá dự án đã hoàn thành 95% tiến độ.

Trong một diễn biến khác liên quan, tờ Suddeutsche Zeitung của Đức có bài viết đánh giá rằng, vật cản trong quan hệ giữa Mỹ và Đức hiện nay là dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2, khi dự án này từ lâu đã là chủ đề gây tranh cãi giữa hai quốc gia.

Tờ Suddeutsche Zeitung có nhắc về bức thư do hai thượng nghị sĩ gửi cho Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong đó kêu gọi không từ bỏ chính sách cứng rắn của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump về Dòng chảy phương Bắc 2.

Trước đó, trong cuộc điện đàm với ông Joe Biden nhân dịp ông nhậm chức Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nêu vấn đề Dòng chảy phương Bắc 2.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Biden có nhượng bộ hay không và sẽ nhượng bộ như thế nào nếu tính đến lập trường kiên quyết của Berlin liên quan đến số phận của đường ống này.

Ông Biden và Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken từng tỏ rõ là họ quan tâm tới việc cải thiện quan hệ với các đồng minh, trước hết là với Berlin, tuy nhiên, với ví dụ là dự án Dòng chảy phương Bắc 2, tác giả bài viết nhấn mạnh, Tổng thống Biden đang bị rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan".

(theo Sputnik, TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dong-chay-phuong-bac-2-duc-nhan-duoc-yeu-cau-cap-phep-xay-dung-tong-thong-biden-roi-the-tien-thoai-luong-nan-137339.html