Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra an toàn hệ thống hồ, đập

Sáng nay, 14/5, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã kiểm tra một số hồ, đập thủy lợi trên địa bàn các huyện Lệ Thủy và Bố Trạch. Cùng đi có đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đoàn công tác kiểm tra hồ Dạ Lam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đoàn công tác kiểm tra hồ Dạ Lam.

Hiện toàn tỉnh có 151 hồ chứa thủy lợi. Qua kiểm tra, rà soát, có 35 hồ chứa vừa và nhỏ bị hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa bão. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hồ chứa nước Dạ Lam (xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy) và hồ Troóc Vực (xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch), là hai công trình đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Theo đó, hồ Dạ Lam được đầu tư xây dựng năm 1987 với dung tích 670.000m3. Hồ có nhiệm vụ cấp nước tưới ổn định cho 30ha lúa 2 vụ và cấp nước sinh hoạt cho 175 hộ dân trong vùng. Hồ Troóc Vực được đầu tư xây dựng năm 1989, dung tích 680.000m3, bảo đảm nước tưới cho 87ha lúa 2 vụ và hỗ trợ cấp nước cho người dân từ nguồn nước hồi quy qua hệ thống giếng khơi của nhân dân trong khu vực. Hiện, nhiều hạng mục như thân đập, mái đập, hệ thống cống, tràn xả lũ, đường quản lý… của hai công trình đang xuống cấp nghiêm trọng, đối diện với nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân trong khu vực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đoàn công tác kiểm tra hồ Troóc Vực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đoàn công tác kiểm tra hồ Troóc Vực.

Qua kiểm tra thực tế hai công trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan khẩn trương phối hợp rà soát lại việc phân cấp quản lý hệ thống hồ đập trên địa bàn nhằm bảo đảm tính thống nhất, tạo thuận lợi trong công tác quản lý để phát huy hiệu quả hoạt động cũng như công tác đầu tư nâng cấp, sửa chữa. Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu của việc xây dựng phương án tổng thể, “kịch bản” phát triển lâu dài của hệ thống hồ, đập trong tỉnh để có kế hoạch đầu tư khoa học, bố trí các nguồn vốn phù hợp theo từng giai đoạn.

Đối với hai công trình hồ Dạ Lam và hồ Troóc Vực, trước mắt, các cơ quan liên quan nghiên cứu, bố trí các nguồn vốn ưu tiên nâng cấp, sửa chữa để bảo đảm công trình an toàn trong mùa mưa bão và phục vụ tốt đời sống dân sinh, sản xuất nông nghiệp của nhân dân.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202405/dong-chi-bi-thu-tinh-uy-kiem-tra-an-toan-he-thong-ho-dap-2218021/