Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết ở phường Thanh Bình

Chiều 10.11, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở liên khu dân cư số 5 và số 6, phường Thanh Bình (TP Hải Dương) nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930-18.11.2022).

Video trích phát biểu của đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tại ngày hội

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Đình Long, Bí thư Thành ủy Hải Dương và lãnh đạo một số sở, ngành, TP Hải Dương cùng dự, chung vui với cán bộ, người dân địa phương.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nói chuyện với nhân dân phường Thanh Bình (TP Hải Dương)

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của sức mạnh, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc mà Đảng, Bác Hồ, MTTQ các cấp đã dày công xây dựng; đồng thời chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực, đoàn kết, những kết quả, thành tích của cán bộ, nhân dân 2 khu dân cư số 5 và số 6 đạt được trong những năm qua.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa, quà chúc mừng liên khu dân cư số 5 và số 6, phường Thanh Bình (TP Hải Dương)

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa, quà chúc mừng liên khu dân cư số 5 và số 6, phường Thanh Bình (TP Hải Dương)

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương, thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể của TP Hải Dương và mỗi người dân, mỗi gia đình ở liên khu dân cư số 5 và số 6 tiếp tục ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Cấp ủy Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể ở 2 khu dân cư tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm người dân được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát. Cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, khiêm tốn, gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân và có trách nhiệm với dân để xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của liên khu dân cư số 5 và số 6

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng lưu ý cấp ủy, chính quyền TP Hải Dương quan tâm dành nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nhất là những hộ còn khó khăn. Tiếp tục kêu gọi, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; hăng hái tham gia các phong trào yêu nước, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh"…

Các đồng chí lãnh đạo cùng đông đảo cán bộ, người dân địa phương dự ngày hội

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong tỉnh cần tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới cách nghĩ, cách làm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Tập trung giải quyết kịp thời các vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, tích cực đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. MTTQ các cấp tiếp tục tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, đưa nội dung thi đua vào hoạt động thường xuyên của các thôn, khu dân cư một cách thiết thực.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đức Tuấn trao chứng nhận danh hiệu “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” cho 3 gia đình ở 2 khu dân cư

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng mong muốn và tin tưởng cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân TP Hải Dương nói chung, khu dân cư số 5, số 6 nói riêng sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho 2 Ban công tác Mặt trận khu dân cư số 5 và số 6 vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; trao chứng nhận danh hiệu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” cho 3 gia đình ở 2 khu dân cư. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương cũng được TP Hải Dương và phường Thanh Bình biểu dương, khen thưởng.

Khu dân cư số 5 và số 6, phường Thanh Bình còn gọi chung là khu Đức Minh có tổng số 614 hộ với 2.802 nhân khẩu. Người dân ở 2 khu chủ yếu làm tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại với ngành nghề chính là sản xuất, kinh doanh đồ gỗ. Nhiều năm nay, Ban công tác Mặt trận 2 khu luôn duy trì tốt các hoạt động, có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả đối với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước của địa phương, góp phần giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa. Năm 2022, khu dân cư số 5 và số 6 đã bình xét được 12 gia đình đạt danh hiệu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”, 594 gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”.

HOÀNG BIÊN - THÀNH CHUNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/tin-tuc/video-dong-chi-bi-thu-tinh-uy-tran-duc-thang-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-o-phuong-thanh-binh-218974