Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết tại TP Móng Cái

Nhân dịp đón Tết Quý Mão 2023, ngày 9/1, đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, đã đi thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 27, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn TP Móng Cái.

Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 27.

Để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2022, Lâm trường 27, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 đã triển khai đồng bộ, tích cực các hoạt động thăm hỏi, chào mừng. Lâm trường đã xây dựng kế hoạch trực, tuần tra, canh gác liên tục, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ. Công tác chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ và công nhân lâm trường trực Tết được triển khai chu đáo, đảm bảo đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vui tươi, đầm ấm. Công tác chăm sóc người có công được quan tâm đặc biệt, tạo phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa" sâu rộng, xuyên suốt.

Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận tinh thần chủ động, tích cực, chuẩn bị kế hoạch đón Tết Nguyên đán của đơn vị. Đồng thời động viên các cán bộ, chiến sĩ và công nhân lâm trường nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao; bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh, của đất nước.

Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết ông Vũ Minh Tương, Thương binh 3/4, trú tại Khu 3, phường Ka Long.

Đồng chí nhấn mạnh: Với vị trí quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng, các đơn vị phải luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nghiêm công tác trực, sẵn sàng chiến đấu; ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các đơn vị thực hiện nghiêm phương án trực, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để người dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, cũng như tạo những dấu ấn tốt đẹp cho du khách khi tới Móng Cái.

Thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, hoạt động thông quan được khôi phục, nên nguy cơ từ người nhập cảnh trái phép cũng rất lớn, tình hình an ninh trật tự có diễn biến phức tạp... Do đó, các đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần của người lính cách mạng với bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới quốc gia, cũng như giữ ổn định tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết bà Trần Thị Châu, vợ liệt sỹ, trú tại phường Ninh Dương, TP Móng Cái.

Đến thăm và chúc Tết 2 gia đình người có công là ông Vũ Minh Tương, Thương binh 3/4, trú tại Khu 3, phường Ka Long và bà Trần Thị Châu, vợ liệt sỹ, trú tại phường Ninh Dương, đồng chí Quyền Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng để tích cực thi đua học tập, lao động, sản xuất. Các thế hệ hôm nay sẽ luôn ghi nhớ, kế thừa, phát huy thành quả cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước để xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đỗ Phương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dong-chi-cao-tuong-huy-quyen-chu-tich-ubnd-tinh-chuc-tet-tai-tp-mong-cai-3221572.html