Đồng chí Chu Ngọc Anh được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội

Ngày 25/9, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 16 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân Thành phố.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội; Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội…

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng đồng chí Chu Ngọc Anh (Ảnh: Mai Quý)

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng đồng chí Chu Ngọc Anh (Ảnh: Mai Quý)

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, được sự thống nhất của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố tiến hành Kỳ họp thứ 16 để tiến hành 2 nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, gồm: Bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đức Chung; giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 với ông Chu Ngọc Anh.

Với tinh thần trách nhiệm, căn cứ các quy định của Đảng, Nhà nước và các quy định pháp luật, các cơ quan có thẩm quyền đã chuẩn bị nội dung liên quan đến hai nội dung trên đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh: “Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố là chức danh hết sức quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Chính trị. Việc giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố nhằm đảm bảo tính liên tục cho sự điều hành hoạt động của bộ máy chính quyền Thành phố. Trên cơ sở nhân sự đã được Bộ Chính trị, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giới thiệu, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và đoàn kết thống nhất cao trong hoạt động. Tôi tin tưởng và đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố để cùng tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố tiếp tục lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển của Thủ đô”.

Tại Kỳ họp, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố đã nhất trí bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đức Chung.

Tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh được giới thiệu để Hội đồng nhân dân Thành phố bầu vào vị trí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: Mai Quý)

Với 95/96 đại biểu có mặt tán thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trúng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Ngay sau khi có kết quả bỏ phiếu, Hội đồng nhân dân Thành phố đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Chu Ngọc Anh trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố đã thay mặt cho nhân dân Thủ đô tín nhiệm, giao giữ trọng trách Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Bày tỏ nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, Hội đồng nhân dân và toàn thể nhân dân các dân tộc của Thành phố tin cậy giao cho, đồng chí Chu Ngọc Anh khẳng định sẽ nguyện đem hết sức mình, cùng với tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố, phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố được quy định tại Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân, Luật Thủ đô và các quy chế làm việc của Thành phố; không ngừng học tập nâng cao trình độ, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liên chính, chí công vô tư; chủ động sâu sát với cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp để đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; cầu thị sự thống nhất trong nhận thức, ý chí và hành động của các cấp lãnh đạo, toàn quân, toàn dân Thành phố, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn xã hội…

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, với tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc, đúng quy định, đúng thẩm quyền, Kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân Thành phố đã hoàn thành các nội dung đề ra.

Đồng chí Chu Ngọc Anh phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Mai Quý)

Theo đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, thực hiện quy định của Luật và các quy định về công tác cán bộ của Bộ Chính trị, của Chính phủ, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân Thành phố đã thực hiện việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đối với đồng chí Nguyễn Đức Chung và kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Chu Ngọc Anh là cán bộ cao cấp được đào tạo bài bản, đã trải qua một số cương vị công tác của Trung ương và địa phương. Dù ở nhiệm vụ nào, đồng chí đều phấn đấu nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình công tác, đồng chí cũng luôn thể hiện bản lĩnh, ý chí, nghị lực, không chùn bước trước thử thách, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mà Đảng đã phân công. “Tại kỳ họp này, đồng chí đã được Hội đồng Nhân dân Thành phố bầu giữ chức danh Chủ tịch với số phiếu rất cao gần như tuyệt đối Điều đó đã thể hiện niềm tin của Hội đồng nhân dân Thành phố đối với đồng chí” - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Thay mặt Hội đồng Nhân dân Thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc đồng chí Chu Ngọc Anh tiếp tục đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên cương vị công tác mới; đồng thời tin tưởng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm và thành tựu đạt được, xây dựng tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, quyết liệt, sâu sát trong chỉ đạo điều hành; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan trong hệ thống chính trị của thành phố tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị và phát triển Thủ đô.

Mai Quý

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/dong-chi-chu-ngoc-anh-duoc-bau-lam-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-thanh-pho-ha-noi-113530.html