Đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc tại LĐLĐ tỉnh

Chiều 25/5, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo thành phố Ninh Bình và một số sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Báo cáo của LĐLĐ tỉnh tại buổi làm việc, hiện nay toàn tỉnh có 1.068 CĐCS với hơn 92 nghìn đoàn viên. Lương bình quân của người lao động ở doanh nghiệp FDI là 4,9 triệu đồng/ người/ tháng, ở doanh nghiệp ngoài nhà nước là 4,6 triệu đồng/ người/ tháng. Trong năm 2019, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, và chăm lo đời sống cho người lao động.

5 tháng đầu năm 2020, với chủ đề công tác “Nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS”, các cấp công đoàn thường xuyên nắm tình hình CNLĐ, kịp thời giải quyết vướng mắc kiến nghị của NLĐ, tập trung các hoạt động hướng về cơ sở.

Đặc biệt đã phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến quan hệ lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 với hơn 18 nghìn lao động bị ảnh hưởng. Đồng thời vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia ủng hộ quỹ phòng, chống dịch với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng, trao tặng hơn 20 tấn gạo và nhiều sản phẩm thiết yếu cho NLĐ.

Riêng trong Tháng công nhân 2020, các cấp công đoàn đã trao tặng hơn 1 nghìn suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, trao 300 triệu đồng xây dựng 10 nhà Mái ấm công đoàn. Về việc phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn, mặc dù gặp nhiều khó khăn song từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã thành lập mới 8 CĐCS, kết nạp 7.800 đoàn viên, 84/218 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động.

Đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho công nhân lao động Công ty MCNEX VINA.

Sau khi nghe các thông tin báo cáo và ý kiến trao đổi tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hoạt động của các cấp công đoàn trong tỉnh thời gian qua, nhất là trong đợt cao điểm của dịch bệnh COVID-19, qua đó đã góp phần quan trọng ổn định tình hình trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các cấp công đoàn trong tỉnh cần quan tâm đổi mới phương thức hoạt động với việc triển khai vấn đề về chuyển đổi số, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trên mạng di động, tận dụng các ưu điểm của mạng xã hội để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân lao động. Nghiên cứu để có thêm các đề xuất về chính sách xuất phát từ thực tiễn liên quan đến NLĐ. Quan tâm chăm lo cho công nhân ở những nơi chưa có tổ chức Công đoàn. Đặc biệt cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp, phát triển đảng viên là công nhân lao động.

Đồng chí cũng tiếp thu các ý kiến đề xuất của LĐLĐ tỉnh và khẳng định: tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện hỗ trợ cùng các cấp công đoàn trong tỉnh xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, chăm lo tốt hơn đời sống NLĐ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh một số nội dung về việc nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, trong đó chú trọng vận động người sử dụng lao động và người lao động về vai trò của tổ chức công đoàn; thực hiện tốt việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho NLĐ thông qua ký TƯLĐTT, đối thoại tại nơi làm việc; triển khai các chương trình phúc lợi đoàn viên; tăng cường công tác tuyên truyền; quan tâm các vấn đề liên quan đến NLĐ sau dịch COVID-19; đổi mới chương trình hoạt động đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới...

Đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến tổ chức công đoàn và phong trào công nhân trên địa bàn; tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp.

Đối với các kiến nghị, đề xuất, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ sớm xem xét, nhất là về việc hỗ trợ kinh phí sớm triển khai xây dựng thiết chế công đoàn tại Ninh Bình.

Các đồng chí lãnh đạo và đoàn công tác đến thăm khu đất dự kiến giới thiệu xây dựng khu thiết chế công đoàn tại phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình.

Trước đó đoàn đã đến thăm, tặng quà cho 70 cán bộ công đoàn, công nhân lao động tiêu biểu, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TNHH MCNEX Vina (khu công nghiệp Phúc Sơn), đồng thời chia sẻ với những khó khăn mà Công ty đã và đang gặp phải bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đoàn cũng thăm khu đất dự kiến tỉnh Ninh Bình giới thiệu xây dựng khu thiết chế công đoàn tại phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình.

Đào Duy- Đức Lam

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/iong-chi-chu-tich-tong-lili-viet-nam-lam-viec-tai-lili-tinh-20200525063358681p12c16.htm