Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam

Chiều 17/5, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp xã giao ngài Keijo Norvanto, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam. Cùng tiếp có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh cùng ngài Đại sứ và đoàn công tác.

Vui mừng được đón tiếp ngài Đại sứ cùng các thành viên trong đoàn công tác đến thăm và làm việc tại tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc bày tỏ khâm phục trước sự phát triển của đất nước Phần Lan - một trong những quốc gia đi đầu trong phát triển xanh, bền vững.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giới thiệu tóm tắt đặc điểm địa-chính trị, tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Trong đó nhấn mạnh: Trong định hướng chiến lược phát triển, Ninh Bình xác định lấy nền tảng văn hóa của vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử và phát huy giá trị di sản thiên nhiên làm nền tảng, động lực cho sự phát triển xanh, bền vững.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu với ngài Đại sứ về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ninh Bình đã xây dựng du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Năm 2022 và những năm trước đó, Ninh Bình luôn nằm trong top 10 tỉnh có lượng khách du lịch lớn nhất cả nước; được nhiều tạp chí, tổ chức du lịch có uy tín của quốc tế bình chọn là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn trên thế giới. Đặc biệt, di sản Tràng An được Tổng giám đốc UNESCO đánh giá là mô hình tiêu biểu, mẫu mực của thế giới về việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Cũng với định hướng phát triển xanh, bền vững, trong 15 năm trở lại đây, Ninh Bình đã tập trung thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tạo động lực cho tăng trưởng. Nông nghiệp phát triển theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, đặc hữu, đặc sản. Trong giai đoạn 2016 - 2021, Ninh Bình luôn duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 9%/năm và trong 2 năm gần đây mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID- 19 nhưng tốc độ tăng trưởng của tỉnh luôn nằm trong top cao của cả nước. Bên cạnh đó, văn hóa, y tế, giáo dục và xây dựng, phát triển nông thôn cũng được tỉnh quan tâm đầu tư phát triển đồng đều.

Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước Việt Nam- Phần Lan, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn ngài Đại sứ sẽ là cầu nối, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của Ninh Bình đến các nhà đầu tư có năng lực, uy tín của Phần Lan, từ đó mở ra cơ hội nghiên cứu, hợp tác, đầu tư, trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên.

Ngài Đại sứ Keijo Norvanto cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo UBND tỉnh, chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Ninh Bình đã đạt được thời gian qua, đồng thời bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc với giá trị lịch sử, cảnh quan thiên nhiên, vẻ đẹp của đất và người Ninh Bình.

Đại sứ cho biết: Ngày 25/1/1973, Việt Nam và Phần Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. 50 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt được hai nước duy trì và phát triển tốt đẹp.

Đồng tình với định hướng phát triển của Ninh Bình, ngài Đại sứ cho rằng, chuyến thăm và làm việc tại Ninh Bình lần này sẽ là cơ hội để tăng cường hiểu biết sâu rộng, thúc đẩy hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực mà cả Phần Lan và Ninh Bình cùng quan tâm, qua đó mở rộng ngoại giao địa phương, vì sự phát triển của cả hai quốc gia.

Tại buổi tiếp, hai bên đã cùng trao đổi nhiều vấn đề cùng quan tâm trong chiến lược phát triển xanh và bền vững, nhất là lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh như: phát triển rừng; phát triển đô thị thông minh; bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường để phát triển du lịch; phát triển công nghiệp năng lượng sạch, trong đó có công nghệ sản xuất điện năng tiên tiến tuần hoàn; các dự án giảm thải các bon; một số công nghệ nghiền, phân loại sản phẩm và sản xuất cát nhân tạo...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng ngài Đại sứ món quà là sản phẩm đặc trưng của văn hóa Ninh Bình.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng ngài Đại sứ món quà là đặc trưng cho văn hóa Ninh Bình, đồng thời trân trọng mời ngài tham dự Tuần du lịch Ninh Bình 2023 với chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc - Trành An" sẽ được khai mạc vào ngày 27/5 tới, qua đó góp phần củng cố và thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Phần Lan, vì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước, trong khu vực và trên thế giới.

Đinh Ngọc- Đức Lam - Anh Tú

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/dong-chi-chu-tich-ubnd-tinh-tiep-xa-giao-dai-su-dac-menh/d202305171734427.htm