Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao đoàn công tác Nghiệp đoàn thành phố Kagoshima, Nhật Bản

Chiều 29/5, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp xã giao ông Makoto Iwasaki, Chủ tịch Nghiệp đoàn thành phố Kagoshima (Nhật Bản); ông Taniguchi, Hiệu trưởng Trường Tiếng Nhật Kyush và các cộng sự nhân chuyến công tác, tìm hiểu, kết nối hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và các đối tác Nhật Bản.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh với Đoàn công tác Nghiệp đoàn thành phố Kagoshima.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh với Đoàn công tác Nghiệp đoàn thành phố Kagoshima.

Cùng tiếp có đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Du lịch; Liên đoàn Lao động tỉnh; Trường Đại học Hoa Lư.

Tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc trân trọng cảm ơn ông Makoto Iwasaki, Chủ tịch Nghiệp đoàn thành phố Kagoshima và ông Taniguchi Hiệu Trưởng Trường Tiếng Nhật Kyush đã dành thời gian về gặp gỡ, trao đổi, xúc tiến quan hệ giữa thành phố Kagoshima và tỉnh Ninh Bình.

Quang cảnh buổi tiếp đón.

Giới thiệu về tiềm năng hợp tác và mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Ninh Bình luôn quan tâm mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực và ưu tiên thu hút đầu tư từ Nhật Bản.

Cụ thể, thời gian qua, tỉnh đã làm việc với một số đoàn công tác của Nhật Bản để tìm hiểu và bước đầu trao đổi về các hoạt động xúc tiến hợp tác trên các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, văn hóa, giáo dục với một số tỉnh, thành phố của Nhật Bản như: Tỉnh Okayama, tỉnh Kagoshima, thành phố Tokyo... Gần đây nhất, ngày 31/3/2023, UBND tỉnh Ninh Bình và chính quyền thành phố Saiki, tỉnh Oita, Nhật Bản chính thức ký kết Biên bản Thỏa thuận giao lưu hữu nghị và hợp tác, trong đó, trọng tâm là thúc đẩy giao lưu về kinh tế; văn hóa, thể thao và du lịch; nông - lâm - thủy sản; giáo dục và đào tạo. Qua đó đã góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, gắn bó hữu nghị giữa chính phủ và nhân dân 2 nước: Việt Nam - Nhật Bản trong chặng đường 50 năm qua.

Giới thiệu khái quát vị trí địa lý, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Ninh Bình là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, từng là Kinh đô của nước Đại Cồ Việt, có Quần thể danh thắng Tràng An, di sản hỗn hợp đầu tiên của khu vực Đông Nam Á được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới; nơi có địa hình đa dạng và là vị trí trọng yếu cả về chính trị, kinh tế và quốc phòng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn trong chuyến công tác lần này ông Chủ tịch Nghiệp đoàn thành phố Kagoshima và các thành viên trong đoàn tăng cường xúc tiến hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực tại Ninh Bình, nhất là lĩnh vực văn hóa, du lịch, đào tạo nhân lực, phát triển thương mại dịch vụ.

Đồng thời hỗ trợ quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, nhu cầu, định hướng phát triển của Ninh Bình đến các đối tác, nhà đầu tư Nhật Bản; quan tâm làm cầu nối đưa các nhà đầu tư đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Ninh Bình.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh hy vọng chương trình xúc tiến thương mại, hợp tác giữa hai địa phương sẽ có bước phát triển hơn nữa trong thời gian tới và chúc chuyến thăm, hợp tác của đoàn với các địa phương ở Việt Nam thành công, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc trao quà lưu niệm cho Ngài Chủ tịch Nghiệp đoàn thành phố Kagoshima.

Thay mặt đoàn, ông Makoto Iwasaki, Chủ tịch Nghiệp đoàn thành phố Kagoshima trân trọng cảm ơn sự tiếp đón chân tình, nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình. Khẳng định mối quan hệ tốt đẹp, bền lâu giữa Việt Nam và Nhật Bản, ông Makoto Iwasaki cho biết: Trên cơ sở những hiểu biết về tỉnh, đoàn sẽ tiếp tục tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của Ninh Bình cho các nhà đầu tư tại Nhật Bản, đẩy mạnh kết nối hợp tác đa lĩnh vực với tỉnh Ninh Bình.

Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, sau buổi gặp gỡ, mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương sẽ có bước phát triển hơn nữa, góp phần tăng cường giao lưu, kết nối, hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực giữa Ninh Bình và các địa phương của Nhật Bản.

Hồng Giang - Anh Tuấn

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/dong-chi-chu-tich-ubnd-tinh-tiep-xa-giao-doan-cong-tac/d20230527161646188.htm