Đồng chí Đặng Xuân Huế chiến đấu và hy sinh tại Trung đoàn 412, Sư đoàn 41, Binh đoàn 16

Không quản mưa gió tầm tã, ông Đặng Văn Hoài (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) bắt chuyến xe sớm về Hà Nội. Ông vội vã đến Báo Quân đội nhân dân, trao cho phóng viên phụ trách chuyên mục tập hồ sơ liệt sĩ đã hoen ố, không còn nhiều thông tin, rồi bùi ngùi: 'Anh trai tôi là Đặng Xuân Huế, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và anh dũng hy sinh.

Theo Giấy báo tử số 485, ngày 30-4-1979 do Phó chính ủy, Đại úy Dương Văn Lập ký thì anh tôi hy sinh ngày 2-3-1979, tại Mặt trận Tây Nam. Đơn vị đã mai táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, đặt tại ấp Cầy Xiêng, xã Thái Bình, mộ số 7, hàng 12. Theo nguồn thông tin đó, gia đình đã vào Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để tìm nhưng hiện tại mộ của anh tôi đã bị thất lạc”.

 Di ảnh liệt sĩ.

Di ảnh liệt sĩ.

Theo giấy báo tử gia đình cung cấp, đồng chí Đặng Xuân Huế sinh năm 1960; quê quán: Xóm Trung Thịnh, thôn Liên Tỉnh, xã Nam Trung, huyện Nam Ninh, tỉnh Hà Nam Ninh (nay là xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định); nhập ngũ: Không rõ; đơn vị: Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 412, Sư đoàn 41, Binh đoàn 16; chức vụ: Chiến sĩ; hy sinh ngày 2-3-1979, tại mặt trận Tây Nam.

Từ những thông tin trên, các đơn vị, cựu chiến binh và người dân (nhất là người dân tỉnh Tây Ninh), ai biết phần mộ liệt sĩ Đặng Xuân Huế, xin báo cho ông Đặng Văn Hoài; địa chỉ: Xóm Trung Thịnh, thôn Liên Tỉnh, xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; điện thoại: 01232825618 hoặc: 0987650856; hoặc chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội, điện thoại: 069.696.514; 024.37478610, thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn

QĐND

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/dong-chi-dang-xuan-hue-chien-dau-va-hy-sinh-tai-trung-doan-412-su-doan-41-binh-doan-16-548546