Đồng chí Hà Thiêm Hải, hy sinh tại Dầu Tiếng, Bình Dương

Các đây chưa lâu, chúng tôi có chuyến công tác tại tỉnh Thái Nguyên, tình cờ gặp ông Hà Thiêm Thanh (hiện cư trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên). Qua trò chuyện, ông Thanh cho biết, có anh trai là Hà Thiêm Hải, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Thời gian qua, do điều kiện gia đình khó khăn nên chưa đi tìm kiếm phần mộ liệt sĩ.

Theo giấy báo tử gia đình cung cấp, đồng chí Hà Thiêm Hải (giấy báo tử ghi Hà Chiên Hải); sinh năm 1950; quê quán: Thôn Nà Ngảng, xã Hà Vị, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; cấp bậc: Hạ sĩ; chức vụ: Chiến sĩ; đơn vị: Trung đoàn 11, Sư đoàn 305 (E11- F305); hy sinh ngày 3-2-1971; tại Mặt trận phía Nam.

Đồng đội cùng chiến đấu cho biết, đồng chí Hà Thiêm Hải thực hiện nhiệm vụ đi Miền Tây và hy sinh trong trận đánh ở Làng 13, lộ (đường) 69, quận Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Hài cốt được chôn cất ở Căn cứ Núi Cậu, Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Hiện nay, có thể được đưa vào Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, hoặc Nghĩa trang liệt sĩ huyện Dầu Tiếng.

Từ những thông tin trên, các đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân, ai biết phần mộ liệt sĩ Hà Thiêm Hải, xin báo tin cho gia đình ông Hà Thiêm Thanh; địa chỉ: Số nhà 53, đường Phủ Liễn, tổ 20, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; điện thoại: 0915 116 866; hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội. Điện thoại: 069.554.119; 024.37478610. Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/dong-chi-ha-thiem-hai-hy-sinh-tai-dau-tieng-binh-duong-580699