Đồng chí Hoàng Hải làm Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng

Sáng 15-9, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, đã trao quyết định công nhận Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM trao quyết định công nhận Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM trao quyết định công nhận Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng

Theo đó, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp trao quyết định công nhận chức Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Hoàng Hải; Phó Bí thư đối với đồng chí Nguyễn Phong Nhật; công nhận Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 18 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 6 đồng chí; Ủy Ban kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Khối.

Đồng chí Hoàng Hải sinh năm 1976, quê Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành xây dựng; cao cấp lý luận Chính trị. Trước khi giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng, đồng chí Hoàng Hải là Phó Bí thư Đảng ủy Khối Bộ Xây dựng, Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục trưởng Cục công tác phía Nam - Bộ xây dựng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Dịp này, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp cũng trao Huy hiệu 40 và 30 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên trong Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng.

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dong-chi-hoang-hai-lam-bi-thu-dang-uy-khoi-co-so-bo-xay-dung-685315.html