Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn tái đắc cử chức Bí thư Thị ủy Hồng Ngự nhiệm kỳ 2020 - 2025

ĐTO - Ngày 26/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TX.Hồng Ngự lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục thực hiện chương trình làm việc và bế mạc. Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Hồng Ngự nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Hồng Ngự nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Đại diện Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Hồng Ngự khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, BCH Đảng bộ TX.Hồng Ngự khóa mới đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Thị ủy; bầu Bí thư và 2 Phó Bí thư Thị ủy. Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn tái đắc cử chức danh Bí thư Thị ủy Hồng Ngự nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí Lê Hùng Dũng và Phạm Tấn Đạt trúng cử chức Phó Bí thư Thị ủy Hồng Ngự khóa III. Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Hồng Ngự đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thị ủy gồm 7 đồng chí; đồng chí Võ Trọng Nghĩa được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Hồng Ngự khóa III. Đại hội đã bầu 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết vào Đoàn đại biểu của thị xã dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu của thị xã dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TX.Hồng Ngự khóa III. Một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đại hội thống nhất đề ra như: thu ngân sách trên địa bàn hàng năm tăng 10%; đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 1,7 lần so với năm 2020 (theo giá thực tế); xây dựng xã nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao, trọng tâm là xã Tân Hội; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn tiếp cận đa chiều) đến năm 2025 giảm còn dưới 3%; tỷ lệ hộ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt trên 98%... Đồng thời phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết nạp mới 250 đảng viên; phấn đấu hàng năm có từ 90% chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 80% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

Đại hội đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, xác định 2 nhiệm vụ đột phá và 8 giải pháp trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã. Đặc biệt, thị xã sẽ tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị; tăng cường kỷ cương quản lý trật tự đô thị, quản lý đất công; tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng, sớm hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III, tiếp cận tiêu chí đô thị loại II, định hướng và tạo điều kiện cho phát triển dịch vụ du lịch sông nước, du lịch biên giới gắn với liên kết các huyện lân cận; tập trung kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị, thương mại - dịch vụ, xử lý môi trường...

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn - Bí thư Thị ủy Hồng Ngự phát biểu bế mạc Đại hội

Qua 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TX.Hồng Ngự nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn - Bí thư Thị ủy Hồng Ngự khẳng định, Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Hồng Ngự khóa III sẽ ra sức giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ra sức học tập nâng cao trình độ, năng lực và trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo Đảng bộ và Nhân dân thị xã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đại diện các tổ chức đảng nhận Giấy khen của Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Ngự

Nhân dịp Đại hội, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Ngự tặng Giấy khen cho 8 tổ chức đảng và 13 đảng viên có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

N.An

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/dong-chi-huynh-minh-tuan-tai-dac-cu-chuc-bi-thu-thi-uy-hong-ngu-nhiem-ky-2020-2025-92874.aspx