Đồng chí Lê Anh Xuân tái đắc cử Bí thư Thành ủy Thành phố Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 12/6, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào ngày làm việc thứ 3. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Đại hội có sự tham dự của đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Tổ chức Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Các ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI

Đại hội đã báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo kết quả phiên họp thứ nhất của BCH, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí, đồng chí Lê Anh Xuân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Trịnh Huy Triều – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố và Lê Anh Tuấn được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy thành phố; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ khóa XXI, gồm 07 đồng chí, đồng chí Trịnh Văn Thế – UVBTV Thành ủy được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Đại hội đã bầu 22 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong bài phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Lê Anh Xuân – Bí thư Thành ủy vui mừng, phấn khởi cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo TW, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã theo dõi, giúp đỡ, chỉ đạo tạo nên thành công của Đại hội.

Đồng chí Lê Anh Xuân – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố khóa XXI, phát biểu bế mạc Đại hội

Đồng chí nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được Đại hội quyết nghị; phía trước mở ra nhiều thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Song, phát huy truyền thống đoàn kết, cách mạng và bề dày hơn 215 năm hình thành và phát triển đô thị tỉnh lỵ cùng với sự năng động, nhiệt huyết, khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố tiếp tục triển khai, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm, khâu đột phá; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; vận dụng cơ chế, chính sách phù hợp, khơi dậy tiềm năng lao động sáng tạo trong Nhân dân, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển đột phá, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành phố đến năm 2025 trong nhóm đô thị loại I trực thuộc tỉnh hàng đầu cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; xứng đáng với vai trò đô thị tỉnh lỵ, động lực thúc đẩy trong phát triển kinh tế – xã hội của cả tỉnh.

Sau 03 ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025./

Gia Cường

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/dong-chi-le-anh-xuan-tai-dac-cu-bi-thu-thanh-uy-thanh-pho-thanh-hoa-khoa-xxi-nhiem-ky-2020-2025-47012.html