Đồng chí Lê Thùy Dung tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh

Sáng 6/10, Hội Sinh viên Việt Nam (HSVVN) tỉnh long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 200 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.400 hội viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham dự. Đại hội có chủ đề' 'Sinh viên Lạng Sơn Khát vọng – Bản lĩnh – Sáng tạo – Phát triển'.

Đồng chí Lê Thùy Dung, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch HSVVN tỉnh phát biểu tại đại hội

Dự đại hội có các đồng chí: Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội về phía trung ương có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương HSVVN.

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, các chương trình công tác hội và phong trào sinh viên tiếp tục phát triển, tạo môi trường thuận lợi để sinh viên phấn đấu, rèn luyện. Trong nhiệm kỳ, hội thực hiện đạt và vượt 7/8 chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt. Cụ thể có 1 sinh viên đạt giải thưởng “Sao Tháng giêng” của Trung ương HSVVN; 4 tập thể và 98 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; hội viên, sinh viên đề xuất 3.433 ý tưởng, sáng kiến, giải pháp sáng tạo của sinh viên trong các lĩnh vực; có 8.260 lượt cán bộ, hội viên và sinh viên được tuyên truyền quán triệt và học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội; 100% HSVVN cấp trường có hoạt động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 4/4 HSVVN các cấp cấp trường tổ chức chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, có công trình, phần việc sinh viên chào mừng Đại hội Hội Sinh viên…

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng những thành tích mà HSVVN tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh: Để công tác hội và phong trào sinh viên tỉnh Lạng Sơn ngày càng phát triển vững mạnh, HSVVN tỉnh cần tăng cường hơn nữa giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên, góp phần nuôi dưỡng khát vọng, hình thành thế hệ thanh niên mới có những phẩm chất tốt đẹp, có khí phách và quyết tâm hành động, có trách nhiệm với Tổ quốc, với Nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua; chăm lo, hỗ trợ sinh viên về mọi mặt, đặc biệt là vấn đề khởi nghiệp; xây dựng HSVVN các cấp vững mạnh, đổi mới mô hình tổ chức và hình thức hoạt động theo hướng sinh động, hấp dẫn để thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo sinh viên tham gia.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương HSVVN phát biểu tại đại hội

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương HSVVN đánh giá cao những nỗ lực của mà HSVVN tỉnh trong thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị hội viên, sinh viên tỉnh Lạng Sơn cần có những mô hình, giải pháp giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao đạo đức xã hội, ý thức pháp luật; tăng cường các hoạt động giao lưu, đoàn kết, tập hợp và chăm lo cho sinh viên các dân tộc thiểu số, nghiên cứu các sân chơi đặc thù về tìm hiểu và phát huy bản sắc văn hóa, khơi dậy lòng yêu nước gắn liền với niềm tự hào dân tộc trong sinh viên; lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Sinh viên 5 tốt” đến hội viên, sinh viên toàn tỉnh; xây dựng lớp sinh viên Lạng Sơn vừa hồng, vừa chuyên, có bản lĩnh chính trị vững vàng; tiên phong tham gia chuyển đổi số; gần gũi, thiết thân của sinh viên toàn tỉnh, đồng hành, chia sẻ và đáp ứng tốt nhất những nhu cầu, lợi ích chính đáng của hội viên, sinh viên.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương HSVVN, lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành HSVVN tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tại phiên họp thứ nhất, đại hội đã bầu Ban Chấp hành HSVVN tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 23 đồng chí, đồng chí Lê Thùy Dung, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch HSVVN tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2018 – 2023 tái đắc cử chức Chủ tịch HSVVN tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội HSVVN khóa 11 nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ban Thư ký HSVVN tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lạng Sơn ký kết chương trình phối hợp

Nhân dịp này, Ban Thư ký HSVVN tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lạng Sơn đã ký kết chương trình phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên thực tập tại môi trường doanh nghiệp; tư vấn, định hướng các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; giới thiệu sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện tốt cho các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự; đồng hành với HSVVN tỉnh trong một số chương trình; hỗ trợ học bổng cho sinh viên…

Lãnh đạo Trung ương HSVVN tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên giai đoạn 2018 – 2023 đã được nhận bằng khen của Trung ương HSVVN, HSVVN tỉnh.

HOÀNG VƯƠNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/615481-dong-chi-le-thuy-dung-tai-dac-cu-chu-tich-hoi-sinh-vien-viet-nam-tinh.html