Đồng chí Lê Tiến Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Ngày 14/10, bước vào ngày làm việc thứ 3, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã công bố kết quả phiên làm việc đầu tiên của BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới. Theo đó, đồng chí Lê Tiến Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Trong ngày làm việc trước đó, Đại hội đã bầu 50 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên làm việc đầu tiên, BCH Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí. Đồng chí Lê Tiến Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lê Tiến Châu tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang.

Đồng chí Trần Văn Huyến (Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy) và đồng chí Đồng Văn Thanh (Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh) được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 ủy viên và đồng chí Phạm Thị Phượng làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang.

Đại hội biểu quyết thông qua nhiều vấn đề quan trọng tại Đại hội.

Ông Lê Tiến Châu sinh năm 1969. Quê quán: huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Ông là tiến sĩ Luật học, có 15 năm giảng dạy tại Trường Đại học Luật TP HCM (từ năm 1994 - 2009). Sau đó, ông được điều động về Bộ Tư pháp và lần lượt giữ các chức vụ: Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện phía Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Tháng 6/2016, Thủ tướng đã bổ nhiệm ông Lê Tiến Châu giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Đến tháng 3/2018, Ban Bí thư chỉ định ông Lê Tiến Châu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 4/2018, tại kỳ họp thứ 8 (bất thường), HĐND tỉnh Hậu Giang ông Lê Tiến Châu được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Tiếp sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang bầu ông Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Đình Thương

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/trong-nuoc/dong-chi-le-tien-chau-tai-dac-cu-bi-thu-tinh-uy-hau-giang-549695.html