Đồng chí Ngô Gia Tự - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Ngày 30-11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học 'Đồng chí Ngô Gia Tự - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam' nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3-12-1908 - 3-12-2018).

Hội thảo khoa học “Đồng chí Ngô Gia Tự - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Hội thảo khoa học “Đồng chí Ngô Gia Tự - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh dự và chủ trì Hội thảo.

Báo cáo đề dẫn Hội thảo do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trình bày nêu bật những đóng góp và vai trò quan trọng của đồng chí Ngô Gia Tự đối với cách mạng Việt Nam trên nhiều phương diện: Người khởi xướng phong trào “vô sản hóa” đặt tiền đề cho sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam; người có đóng góp quan trọng trong quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; người cộng sản kiên trung, bất khuất, tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, hy sinh trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Ngô Gia Tự sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước ở xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh). Đồng chí sớm giác ngộ lý tưởng cộng sản, trở thành nhà hoạt động cách mạng có nhiều đóng góp to lớn trong việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở nước ta. Ðồng chí là một trong những người tham gia sáng lập Ðông Dương Cộng sản Ðảng, tổ chức tiền thân của Ðảng Cộng sản Việt Nam; là người chiến sĩ cộng sản dũng cảm, kiên cường, không hề khuất phục trước cực hình tra tấn dã man của kẻ thù. Ðồng chí hy sinh khi mới 26 tuổi, trên đường vượt ngục khỏi nhà tù Côn Ðảo.

Tham luận của Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến tựa đề “Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực của đồng chí Ngô Gia Tự” trình bày, thông tin về các hoạt động thiết thực, phong trào thi đua yêu nước do Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức, đạt nhiều kết quả to lớn. Năm 2018, kinh tế của tỉnh tăng trưởng 10,6% (so với năm 2017), đứng thứ 7 cả nước; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.136 nghìn tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 34,8 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người đạt 6.502 USD; thu ngân sách đạt 27.591 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt gần 22.000 tỷ đồng; quy mô nền kinh tế đứng thứ tư toàn quốc; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đứng thứ bảy và thu ngân sách đứng thứ 10 cả nước…

Các ý kiến và tham luận tại hội thảo đã phân tích, làm rõ thêm cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của đồng chí Ngô Gia Tự tại quê hương Bắc Ninh, các địa phương miền bắc, miền nam và trong nhà tù Côn Đảo. Các ý kiến khẳng định: đồng chí Ngô Gia Tự là tấm gương sáng của một người chiến sĩ cộng sản chân chính, một lòng trung thành vô hạn với Ðảng, với dân, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí là một mẫu mực về phẩm chất cao quý của người cộng sản cho thế hệ hôm nay và mai sau học tập.

Tin, ảnh: HÀ HỒNG HÀ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38421502-dong-chi-ngo-gia-tu-nha-lanh-dao-tien-boi-tieu-bieu-cua-dang-va-cach-mang-viet-nam.html