Đồng chí Nguyễn Hòa Bình chúc Tết quân, dân trên đảo Thổ Châu

Ngày 9-1, tiếp tục chuyến thăm và chúc Tết trước thềm Xuân Canh Tý 2020, đoàn công tác của Trung ương và tỉnh Kiên Giang đã vượt đường biển hơn 55 hải lý (khoảng 102 km) từ đảo Phú Quốc đến đảo Thổ Châu (thuộc xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc) để thăm hỏi, động viên và chúc Tết quân, dân trên hòn đảo tiền tiêu này.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình và đoàn công tác trò chuyện với chỉ huy các lực lượng vũ trang trên đảo Thổ Châu.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình và đoàn công tác trò chuyện với chỉ huy các lực lượng vũ trang trên đảo Thổ Châu.

NDĐT - Ngày 9-1, tiếp tục chuyến thăm và chúc Tết trước thềm Xuân Canh Tý 2020, đoàn công tác của Trung ương và tỉnh Kiên Giang đã vượt đường biển hơn 55 hải lý (khoảng 102 km) từ đảo Phú Quốc đến đảo Thổ Châu (thuộc xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc) để thăm hỏi, động viên và chúc Tết quân, dân trên hòn đảo tiền tiêu này.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Quốc phòng; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Trước khi đến thăm các đơn vị lực lượng vũ trang và cán bộ, nhân dân trên đảo, đoàn công tác đã đến thắp hương tại Đền thờ Thổ Châu. Ngôi đền tưởng niệm hơn 500 dân thường đã bị bọn diệt chủng Pôn Pốt giết hại trong những ngày đất nước ta mới thống nhất. Ngôi đền là nơi ghi dấu tội ác của kẻ thù và đã trở thành địa điểm sinh hoạt giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu quê hương cho thế hệ trẻ và khẳng định chủ quyền trên vùng biển tây nam của Tổ quốc.

Tiếp đến, đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết hơn 10 đơn vị thuộc các lực lượng vũ trang đang đứng chân trên địa bàn; thăm, chúc Tết các cơ quan: Đảng ủy, UBND, Công an, Quân sự của xã đảo Thổ Châu và tặng quà đại diện cho hơn 50 đối tượng là gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn

Tại các nơi đoàn đến thăm, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã biểu dương những thành tích mà các đơn vị lực lượng vũ trang đã đạt được trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chăm lo cho người dân trên đảo.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội đã giao. Các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạnh và nhân dân trên đảo cần tiếp tục đóng góp công sức để cùng với cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và các đơn vị bộ đội xây dựng xã đảo Thổ Châu ngày một giàu đẹp và vững mạnh.

VIỆT TIẾN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42869602-dong-chi-nguyen-hoa-binh-chuc-tet-quan-dan-tren-dao-tho-chau.html