Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp giữ chức Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức

Chiều 12/7, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố quyết định cán bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tới dự buổi lễ.

 Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp. (Ảnh: SGGP)

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp. (Ảnh: SGGP)

Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh Huỳnh Cách Mạng công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp. Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Nguyễn Văn Nên đánh giá đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp đã trải qua quá trình công tác ở nhiều vị trí, có kinh nghiệm phong phú. Đặc biệt, trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp với vai trò là Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đã nỗ lực hết mình cùng với các địa phương chống dịch, chăm lo đời sống của người dân. Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên bày tỏ tin tưởng đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp sẽ phát huy được các điểm mạnh để cùng với Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Thành ủy TP Thủ Đức thực hiện tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp sinh năm 1967, quê quán tỉnh Bình Dương, có trình độ Cử nhân Sử, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp từng tham gia công tác Đoàn, kinh qua các chức vụ tại Thành đoàn TP Hồ Chí Minh: Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn; Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Thành đoàn.

Từ năm 2004 - 2012, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp lần lượt làm Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ và Bí thư Quận ủy Gò Vấp. Từ năm 2012 - 2015, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp công tác tại Ban Tổ chức Trung ương.

Từ năm 2015 đến nay, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp lần lượt giữ các chức vụ: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

PV

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/dong-chi-nguyen-huu-hiep-giu-chuc-bi-thu-thanh-uy-tp-thu-duc-615083.html