ĐỒNG CHÍ NGUYỄN NGỌC TUẤN KIỂM TRA CÔNG TÁC BẦU CỬ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY TP. HÀ NỘI

Ngày 28/4, Đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử thành phố do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao việc triển khai công tác bầu cử địa bàn quận Cầu Giấy.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao việc triển khai công tác bầu cử địa bàn quận Cầu Giấy.

Kiểm tra thực tế tại các tổ bầu cử trên địa bàn phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận Cầu Giấy được tổ chức bài bản, chất lượng. Dù là địa bàn đông dân, nhiều thành phần, gồm cả sinh viên, lực lượng vũ trang và người ngoại tỉnh cư trú đông, nhưng ban chỉ đạo bầu cử phường Trung Hòa đã có cách làm sáng tạo, các thành viên tổ bầu cử được phân công, phân nhiệm rõ ràng. Đến ngày 10/4/2021, 8 phường của quận Cầu Giấ đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri gồm 161.922 cử tri, với 89 điểm bầu cử trên địa bàn quận.

Tại cuộc làm việc với lãnh đạo quận Cầu Giấy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận quận Cầu Giấy đã triển khai công tác bầu cử rất nghiêm túc, chất lượng, bám sát tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 45-CT/TW của Trung ương, thể hiện ở các văn bản được ban hành đầy đủ, kịp thời, tổ chức hiệp thương, tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền,… được chuẩn bị sớm, đầy đủ, nghiêm túc, thể hiện trách nhiệm bằng kết quả công việc.

Đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử thành phố do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Tuy nhiên là địa bàn có nhiều trường học, khu đô thị, khu tái định cư, nên số lượng sinh viên, người lao động ngoại tỉnh tạm trú đông, thường xuyên có sự thay đổi, di chuyển, nên khó khăn cập nhật biến động tăng, giảm cử tri bầu cử, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Ủy ban bầu cử Quận tập trung các công việc trong thời gian cao điểm, giai đoạn nước rút này. Trước mắt, rà soát kỹ lưỡng số lượng cử tri trên địa bàn, nhất là đối tượng học sinh, sinh viên và người lao động tạm trú, tránh để sót cử tri. Đề nghị UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy và các phường phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử Quận thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động bầu cử của các ứng cử viên, Tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, nhất là những vấn đề dễ gây ra các điểm nóng, mâu thuẫn, nắm chắc tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, giải quyết nhanh chóng, dứt điểm các đơn thư, khiếu nại đối với các ứng cử viên.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa cho biết, Quận xác định từ nay đến ngày 23/5 là cao điểm cần tập trung cho công tác bầu cử, trong đó tập trung triển khai tập huấn cho các tổ bầu cử và công tác tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử, việc mạn đàm về tiểu sử các ứng cử viên đến từng khu dân cư, cập nhật danh sách cử tri, rà soát toàn bộ công việc liên quan, chú trọng về công tác đảm bảo an ninh trật tự cho các khu vực bỏ phiếu./.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=55179