Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Sa Đéc

Ngày 9/6, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Sa Đéc tổ chức Đại hội Công đoàn (CĐ) TP Sa Đéc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được LĐLĐ tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở của tỉnh. Dự Đại hội có đồng chí Trần Hoàng Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Sa Đéc, các xã, phường trên địa bàn thành phố và 117 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3.700 đoàn viên các CĐ cơ sở trực thuộc LĐLĐ TP Sa Đéc.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng tại Đại hội

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng tại Đại hội

Nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động TP Sa Đéc diễn ra sôi nổi với nhiều công trình, việc làm thiết thực, hiệu quả, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được quan tâm thường xuyên. Các cấp CĐ trên địa bàn TP Sa Đéc tích cực tham gia đóng góp xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động. Đồng thời thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động để phản ánh với cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp kịp thời giải quyết, bảo đảm lợi ích cho người lao động, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP Sa Đéc khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Ban Chấp hành LĐLĐ TP Sa Đéc tập trung đổi mới nội dung hoạt động CĐ đảm bảo thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động. Phấn đấu 100% cán bộ CĐ được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; ít nhất 97% doanh nghiệp đang hoạt động có từ 25 lao động trở lên có tổ chức CĐ; xây dựng 20 căn nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở; 95% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức CĐ được công nhận đạt chuẩn văn hóa…

Đồng chí Trần Hoàng Vũ - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Hoàng Vũ - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh biểu dương những kết quả mà các cấp CĐ TP Sa Đéc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị, nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành LĐLĐ TP Sa Đéc tiếp tục quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, đặc biệt là các đoàn viên là công nhân, lao động nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp và CĐ cấp trên, chủ động nghiên cứu, tham mưu kịp thời chủ trương phát triển phong trào công nhân và hoạt động CĐ. Đồng thời tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hình thức tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ CĐ các cấp.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Thành ủy Sa Đéc tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP Sa Đéc khóa XII

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ TP Sa Đéc, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 15 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn tái đắc cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ TP Sa Đéc khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội CĐ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 8 đại biểu chính thức.

NGÂN NGUYỄN

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/dong-chi-nguyen-thanh-tuan-tai-dac-cu-chuc-chu-tich-lien-doan-lao-dong-tp-sa-dec-114532.aspx