Đồng chí Nguyễn Thị Lệ: HĐND TPHCM nhập cuộc, giám sát ngay dự án 'treo' cử tri phản ánh

Ghi nhận góp ý của cử tri về dự án Khu đô thị Tây Bắc chậm triển khai, đồng chí Nguyễn Thị Lệ cho hay, HĐND TPHCM sẽ làm việc với UBND huyện Củ Chi và các đơn vị liên quan để theo dõi, giám sát, đôn đốc đối với đơn vị chức năng đang được phân công thực hiện nhiệm vụ triển khai dự án.

Ngày 7-5, UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Củ Chi tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu (ĐB) HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 27 (huyện Củ Chi).

Đơn vị bầu cử số 27 gồm 5 ứng cử viên: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo TPHCM; Phạm Thị Thanh Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi; Nguyễn Ngọc Lam, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Củ Chi; Nguyễn Hồng Văn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 27 (huyện Củ Chi), sáng 7-5-2021. Ảnh: CAO THĂNG

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 27 (huyện Củ Chi), sáng 7-5-2021. Ảnh: CAO THĂNG

Kiên trì giải quyết các kiến nghị của cử tri

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Củ Chi trình bày tiểu sử của các ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM khóa X; các ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Trong chương trình hành động, các ứng cử viên cùng cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn làm ĐB HĐND TPHCM thì sẽ làm tốt trách nhiệm người ĐB của nhân dân, thường xuyên dành thời gian đi cơ sở và luôn lắng nghe ý kiến cử tri. Đồng thời, phản ánh trung thực các ý kiến với HĐND TPHCM cũng như kiên trì theo dõi, đeo bám, giám sát các cơ quan chức năng trong việc giải quyết các kiến nghị, yêu cầu chính đáng, hợp pháp của người dân.

Ứng cử viên Nguyễn Thị Lệ cho biết, sẽ có ý kiến giúp HĐND TPHCM đổi mới hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, trong sạch, phục vụ nhân dân gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí. Cùng với đó là nâng cao chất lượng cải cách hành chính, góp phần giải quyết các vấn đề về môi trường, ngập nước, giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Ứng cử viên Nguyễn Thị Lệ bày tỏ, với vai trò là Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, bà có điều kiện cùng với tập thể lãnh đạo TPHCM tích cực triển khai đưa Nghị quyết của HĐND TPHCM đi vào cuộc sống; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh, điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng giám sát quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng hiệu quả quỹ đất và cơ sở hạ tầng dọc bờ sông, kênh, rạch, góp phần xây dựng và phát triển TPHCM trở thành đô thị thông minh và xã hội số.

Ứng cử viên Nguyễn Thị Lệ cũng quan tâm đến các chính sách phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Là ứng viên nữ, bà cũng tập trung vào các vấn đề về chăm sóc phụ nữ và trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Trong khi đó, ứng cử viên Phạm Thị Thanh Hiền bày tỏ, nếu được cử tri tín nhiệm, ứng cử viên sẽ hành động theo chương trình “Năm biết” – biết thấy, biết nghe, biết nói, biết kiểm tra và biết làm. Ứng cử viên Phạm Thị Thanh Hiền khẳng định, sẵn sàng làm bất cứ điều gì dù lớn, dù nhỏ, dù khó khăn đến mấy, miễn là việc làm đó ích nước, lợi dân.

Ứng cử viên Nguyễn Văn Hiếu cho biết, sẽ phấn đấu, nỗ lực đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy ở các cấp học, chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học.

Ứng cử viên Nguyễn Ngọc Lam cam kết, nếu được tín nhiệm trúng cử, sẽ tham gia ý kiến để HĐND TPHCM có những quyết sách đúng đắn, phù hợp với thực tiễn, giải quyết các khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Ứng cử viên Nguyễn Hồng Văn cho biết, với vai trò của mình, sẽ tập trung huy động vốn để tài trợ các dự án xử lý rác thải, xây dựng mạng cấp nước sạch, xây dựng bệnh viện vệ tinh chất lượng…; đề xuất ưu tiên bố trí các nguồn lực, các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, dự án khởi nghiệp sáng tạo và nông nghiệp áp dụng kỹ thuật cao…

Cử tri tham dự buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 27 (huyện Củ Chi), sáng 7-5-2021. Ảnh: CAO THĂNG

Cử tri đề nghị quan tâm đến hạ tầng, dự án “treo”

Sau khi nghe tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của 5 ứng cử viên, các cử tri nhận xét, rất tâm đắc với chương trình hành động và các cam kết mà 5 ứng cử viên nêu ra. Cử tri cũng có nhiều đề nghị tới các ứng cử viên.

Cử tri Phan Văn Tháo (cử tri xã Tân Phú Trung) đề nghị các ứng cử viên khi trúng cử đại biểu HĐND TPHCM cần quan tâm tới Quốc lộ 22 – con đường huyết mạch của huyện Củ Chi nhưng thường xuyên ùn ứ và Tỉnh lộ 2 – đường huyết mạch của xã cứ mưa lớn là ngập. Vì thế, cần đầu tư cống thoát nước, nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 2 giúp cuộc sống và việc đi lại của người dân được thuận tiện.

Cử tri nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 27 (huyện Củ Chi), sáng 7-5-2021. Ảnh: CAO THĂNG

Cử tri nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 27 (huyện Củ Chi), sáng 7-5-2021. Ảnh: CAO THĂNG

Cử tri Đào Đức Thắng (cử tri xã Tân Thông Hội) nêu ra tình trạng quy hoạch kéo dài tại dự án Khu đô thị Tây Bắc, làm cho những người dân trong khu vực dự án chịu nhiều thiệt thòi về kinh tế, xã hội, môi trường. Cử tri thắc mắc dự án này còn khả thi hay không, TPHCM có thực hiện hay không và thực hiện như thế nào? Cử tri đề nghị các ứng cử viên khi trúng cử cần quan tâm cụ thể tới dự án này.

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Nguyễn Thị Lệ ghi nhận các ý kiến góp ý của cử tri. Đồng chí bày tỏ sự thấu hiểu với cử tri về các vấn đề còn ách tắc, khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân trên địa bàn huyện Củ Chi. Đối với các vấn đề cụ thể mà cử tri kiến nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị lãnh đạo UBND huyện Củ Chi kịp thời khảo sát, tháo gỡ sớm cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ chia sẻ, bản thân đồng chí cũng thường xuyên đi lại trên tuyến Tỉnh lộ 2 và đúng như cử tri phản ánh, tuyến đường này cứ mưa là ngập, khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Đối với Quốc lộ 22, đồng chí Nguyễn Thị Lệ cho biết, Chính phủ đã giao TPHCM làm chủ đầu tư, phối hợp với tỉnh Tây Ninh thực hiện tuyến cao tốc TPHCM – Mộc Bài (Tây Ninh). Dự án đang trong giai đoạn triển khai thực hiện và hy vọng trong nhiệm kỳ này, tuyến cao tốc sẽ hoàn thành. Qua đó, giải quyết vấn đề giao thông, giúp thông thương và phát triển kinh tế của TPHCM cũng như các tỉnh, thành lân cận.

Xung quanh ý kiến cử tri về dự án treo, đồng chí Nguyễn Thị Lệ thông tin, TPHCM đã có các bước xử lý đối với các dự án chậm triển khai. Riêng đối với dự án Khu đô thị Tây Bắc, TPHCM đã cho điều chỉnh lại quy hoạch. Hiện nay, đồ án điều chỉnh quy hoạch đã lấy ý kiến của cộng đồng khu dân cư và đồ án đang “nằm” ở Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao đổi với cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 27 (huyện Củ Chi), sáng 7-5-2021. Ảnh: CAO THĂNG

Với trách nhiệm là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhận trách nhiệm, hạn chế của TPHCM trong việc chậm triển khai thực hiện dự án, khiến người dân bức xúc. Về dự án này, HĐND TPHCM sẽ làm việc với UBND huyện Củ Chi và các đơn vị liên quan để theo dõi, giám sát, đôn đốc đối với đơn vị chức năng đang được phân công thực hiện nhiệm vụ triển khai dự án.

Ngay sau cuộc tiếp xúc cử tri, HĐND TPHCM sẽ có văn bản yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM sớm có ý kiến trong việc thẩm định điều chỉnh quy hoạch đối với Khu đô thị Tây Bắc.

MẠNH HÒA

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dong-chi-nguyen-thi-le-hdnd-tphcm-nhap-cuoc-giam-sat-ngay-du-an-treo-cu-tri-phan-anh-730225.html