Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân: Báo chí cũng phải đi sâu nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) của Đảng

Chiều 28-5, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã cùng lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc với Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP).

Báo cáo với đoàn, Tổng Biên tập Báo SGGP, Nguyễn Tấn Phong cho biết hiện Báo đang tổ chức xuất bản sáu ấn phẩm, gồm: Nhật báo SGGP tiếng Việt, Nhật báo SGGP bản Hoa văn, Báo SGGP thể thao, Báo SGGP Đầu tư Tài chính và Báo Điện tử tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa với tổng số cán bộ, công nhân viên gần 500 người. Đảng bộ báo có 14 chi bộ với 148 đảng viên.

Đề xuất với Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Tấn Phong mong Bí thư Thành ủy và Thường trực Thành ủy - Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh cho Báo trang bị đồng loạt hệ thống máy vi tính mới (200 máy); phòng thu âm, studio và dựng phim online; tăng giá Báo từ 3.500 đồng lên 3.800 đồng/tờ cho phù hợp nhu cầu tác nghiệp và sự phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự hài lòng khi biết ngoài các nhiệm vụ trên mặt báo, Báo SGGP còn tổ chức nhiều chương trình xã hội lớn như Nghĩa tình Trường Sơn, Giải thưởng Tôn Đức Thắng, Giải thưởng Quả bóng vàng, Học bổng Nguyễn Văn Hưởng, Cuộc thi văn hay chữ tốt, Chương trình Hướng về biển đảo… với cách làm nhân văn, tinh tế, không khoa trương nhưng vẫn đạt yêu cầu cao.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng khi thấy Báo SGGP luôn đi đúng định hướng, trở thành người dẫn dắt dư luận, mang đến cho bạn đọc nhiều tác phẩm hay, trong đó có các tác phẩm đạt giải Báo chí Quốc gia, giải Búa liềm vàng…”.

Ghi nhận các đề xuất của Báo, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh sớm có tờ trình chi tiết, cụ thể về các đề xuất, kiến nghị nhằm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho những người làm báo Đảng có thể tác nghiệp tốt, nhanh, đúng, hấp dẫn bạn đọc. Việc này cần thực hiện trước ngày 15-6.

Đối với đề xuất Thành ủy tạo điều kiện bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viện, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: “Ban Tuyên giáo Thành ủy và Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh phối hợp mở lớp bồi dưỡng chính trị cho tất cả phóng viên, biên tập viên, các lãnh đạo của 38 tờ báo trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Tôi sẽ dành thời gian đứng lớp này để trao đổi với các đồng chí về các vấn đề báo chí và nhiều tầng lớp, nhiều giới, nhiều người Việt Nam chúng ta đang quan tâm hiện nay như giao thông, ngập nước, môi trường, y tế… dưới góc độ viết tin, bài phê bình, phản ánh… nhưng phải có “lối ra” chứ không dồn vấn đề vào sự bế tắc. Thêm nữa, báo chí cũng đi sâu vào việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4) nghiêm túc để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái và "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ…”.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32998702-dong-chi-nguyen-thien-nhan-bao-chi-cung-phai-di-sau-nghien-cuu-quan-triet-nqtu4-khoa-xii-cua-dang.html