Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và làm việc tại Mê-hi-cô

Từ ngày 24/8 đến ngày 28/8/2023, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu cùng Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương sang thăm và làm việc tại Mê-hi-cô.

Đoàn công tác đã có các hoạt động như hội đàm với đồng chí Alberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mê-hi-cô; tiếp đồng chí Alfredo Femat Banuelo, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mê-hi-cô, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mê-hi-cô -Việt Nam; làm việc với Hạ nghị sĩ Sofia Carvajal, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đảng Cách mạng thể chế (PRI); gặp đồng chí Alejandro More, Chủ tịch Đảng Cách mạng Thể chế (PRI).

* Tại buổi hội đàm với đồng chí Alberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mê-hi-cô, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng lần đầu tiên dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thăm đất nước Mê-hi-cô tươi đẹp, giàu truyền thống văn hóa, lịch sử và có dịp trao đổi với một số chính đảng của Mê-hi-cô.

Tại các cuộc làm việc, đoàn nhấn mạnh mục đích của chuyến thăm nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ gắn bó với các chính đảng quan trọng tại Mê-hi-cô, góp phần tăng cường hiểu biết, sự tin cậy chính trị để củng cố nền tảng quan hệ; phát huy hơn nữa vai trò hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính Đảng Mê-hi-cô trong việc thúc đẩy toàn diện các lĩnh vực hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước và nhân dân trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mê-hi-cô. Đồng chí cho biết, quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Lao động Mê-hi-cô (PT) và nhân dân hai nước ngày càng được củng cố, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Hai bên đã triển khai khá hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, duy trì việc cử nhiều đoàn sang thăm và trao đổi kinh nghiệm của nhau và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực; ghi nhận và đánh giá cao những tình cảm đặc biệt, những việc làm thiết thực của đồng chí Tổng Bí thư Đảng Lao động Mê-hi-cô (PT) dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam, cho thấy vị thế và hoạt động tích cực của Đảng PT trong phong trào cánh tả Mỹ La-tinh.

Đồng chí Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez bày tỏ sự ngưỡng mộ, khâm phục cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự thành công của Việt Nam hôm nay phải nói tới vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam cũng đã phát huy rất tốt tư tưởng, tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để phát triển đất nước. Những kết quả kinh tế tích cực, sự đổi mới của Việt Nam từ năm 1986 và các chỉ số tăng trưởng ổn định, nhanh chóng trong các năm gần đây từ 6-8%/năm cho thấy Việt Nam từ một quốc gia nông nghiệp chậm tiến đang dần trở thành một cường quốc về công nghiệp, nhân dân Việt Nam đang được thụ hưởng những kết quả của công cuộc đổi mới này. Đồng chí cũng đánh giá, trong bối cảnh Châu Âu, Châu Mỹ và một số các quốc gia đang rất khó khăn, mức tăng trưởng khoảng 2%/năm thì việc Việt Nam duy trì mức tăng trưởng trên 5% sau đại dịch Covid 19 là rất ấn tượng. Đồng chí mong muốn Việt Nam thực sự phát huy được nỗ lực kết quả hoạt động của mình, tiếp tục học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: không có gì quý hơn độc lập, tự do, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời cám ơn đồng chí Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez và cho biết, sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII và các Hội nghị Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhắc nhở các cán bộ, đảng viên, nhân dân Việt Nam phải biết ơn các đồng chí đã giúp đỡ mình, phải tăng cường hợp tác và đi vào chiều sâu với các nước, trong đó có các nước ở khu vực Mỹ La-tinh. Đồng chí đánh giá cao sự ủng hộ sát cánh của nhân dân Mê-hi-cô và Đảng Lao động Mê-hi-cô (PT) đối với nhân dân Việt Nam luôn bền vững, thủy chung, phát triển. Đồng chí cũng cho biết các chỉ số phát triển của Việt Nam năm 2022 thực sự được bạn bè quốc tế đánh giá ấn tượng, song nền kinh tế Việt Nam hiện nay là nền kinh tế mở, bên cạnh mặt tích cực, chủ động trong hội nhập quốc tế thì những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, môi trường, dịch bệnh, các cuộc xung đột quốc tế đang đặt ra thách thức không nhỏ đối với Việt Nam. Việt Nam cần phải tiếp tục đoàn kết, kiên định lập trường, thực hiện chủ trương của Đảng. Trong năm 2023 và các năm tiếp theo phải phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động kinh doanh như: hoàn thiện hệ thống pháp luật để tháo gỡ các điểm nghẽn; giải ngân ngân sách đầu tư công, tập trung vào hạ tầng thông tin, chuyển đổi số, hạ tầng giao thông, tạo việc làm cho người dân và duy trì tăng trưởng kinh tế.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là an dân, an sinh xã hội, giúp đỡ người khó khăn, yếu thế, giảm nghèo bền vững, giảm sự phân hóa giàu, nghèo, hướng đến phát triển nền kinh tế xanh; kinh tế xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số kém phát triển. Tiếp đó là đổi mới, xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam, coi đây là nguồn lực, động lực, sức mạnh nội sinh xây dựng văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tập trung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức cán bộ, nòng cốt nhất chính là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí mong muốn hai bên phát huy hơn nữa vai trò hợp tác giữa hai đảng trong việc thúc đẩy và mở rộng khuôn khổ quan hệ hợp tác mới giữa hai nước trên các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, đầu tư, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, y tế, liên kết sản xuất …; tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế; tận dụng tốt hơn các lợi thế thương mại chung giữa hai nước; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, góp phần tích cực trong việc nâng cấp khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam - Mê-hi-cô, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

* Trong cuộc gặp, trao đổi với đồng chí Sofia Carvajal, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đảng Cách mạng thể chế (PRI), đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng cảm ơn sự ủng hộ, tình cảm đoàn kết quý báu mà Đảng PRI và nhân dân Mê-hi-cô đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.

Đánh giá cao vị thế quan trọng của Đảng PRI trên chính trường; tin tưởng rằng Đảng PRI với bề dày lịch sử và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn phong phú sẽ tiếp tục củng cố vị thế, có đường lối hoạt động phù hợp thực tế và giành vị trí xứng đáng trong các cuộc bầu cử sắp tới tại Mê-hi-cô. Mê-hi-cô và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa. Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn thắt chặt và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác truyền thống với Đảng PRI trên mặt trận ngoại giao Đảng, Nhà nước và nhân dân vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Với truyền thống bề dày lịch sử hơn 70 năm phát triển của Đảng PRI, Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn hai bên phát huy truyền thống hữu nghị, có nhiều chương trình hợp tác sâu và đồng thời giải quyết những vấn chung hiệu quả. Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn được đón Đoàn đại biểu Đảng PRI sớm sang thăm, làm việc tại Việt Nam để trao đổi sâu về quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước tiến tới kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mê-hi-cô (19/5/1975 - 19/5/2025).

* Trong chuyến công tác, Đoàn công tác đã đến dâng hoa tại Khuôn viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng năm 2009 trong Công viên Tự do các dân tộc, Trung tâm lịch sử của Thủ đô Mê-hi-cô; biểu tượng cho quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam và Mê-hi-cô.

Để không gian tượng đài luôn sống động, ý nghĩa, đồng chí Nguyễn

T

rọng Nghĩa đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô phối hợp với chính quyền thành phố Mê-hi-cô thường xuyên quan tâm, chỉnh trang, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa giới thiệu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến người dân Mê-hi-cô và cộng đồng người Việt đang làm việc và sinh sống, học tập tại Mê-hi-cô.

Mỹ Anh

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/ban-tuyen-giao-tw/dong-chi-nguyen-trong-nghia-tham-va-lam-viec-tai-me-hi-co-146121