Đồng chí Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 8-8, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương vào Thanh Hóa khảo sát tình ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở huyện Quan Sơn và vùng thượng du Thanh Hóa.

 Đồng chí Phạm Minh Chính thăm hỏi tình hình đời sống và động viên người dân bản Na Sá biến đau thương bằng hành động khắc phục hậu quả lũ dữ gây ra.

Đồng chí Phạm Minh Chính thăm hỏi tình hình đời sống và động viên người dân bản Na Sá biến đau thương bằng hành động khắc phục hậu quả lũ dữ gây ra.

Đồng chí Phạm Minh Chính cùng các thành viên đoàn công tác đi bộ vào cụm bản Sa Ná, xã Na Mèo, nơi thiệt hại nặng nề về người, tài sản do lũ quét gây ra vào sáng 3-8 và đến thời điểm này vẫn còn tám người mất tích. Đường vào Sa Ná đã thuận lợi hơn do đã có cầu phao dã chiến và lực lượng chức năng khai mở lối đi qua những đoạn đường bị lũ cuốn sạt, trôi mất nền đường nên nhân dân đi lại thuận lợi hơn, các tổ chức, cá nhân hảo tâm tiếp tục hướng tới nhân dân vùng lũ và lực lượng vũ trang tiếp tục bám bản, giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đồng chí Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, huyện Quan Sơn và các ngành liên quan đã khảo sát tình hình lũ quét gây thiệt hại cho cụm bản Sa Ná; thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra, nhất là những hộ bị cuốn trôi, cuốn đổ nhà ở, có người chết, mất tích, bị thương do lũ quét.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính chia sẻ tổn thất to lớn và chia buồn sâu sắc với các gia đình có người chết, mất tích do lũ dữ gây ra và mong mỗi cá nhân, gia đình biến đau thương thành hành động, nỗ lực vượt qua khó khăn, mất mát, xây dựng cuộc sống.

Làm việc với tỉnh Thanh Hóa, huyện Quan Sơn tại cụm bản Sa Ná, sau khi nghe báo cáo công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra ở vùng thượng du Thanh Hóa, trong đó huyện Quan Sơn và huyện Mường Lát là hai địa phương thiệt hại nặng nề nhất, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương Đảng bộ, chính quyền, quân, dân trong tỉnh và các huyện vùng cao luôn đoàn kết, trợ giúp nhau, biểu dương các lượng lượng vũ trang đã đồng hành cùng người dân ở Sa Ná nói riêng, các huyện vùng cao nói chung trong ứng phó với mưa lũ, khắc phục hậu quả thiên tai; ghi nhận tấm lòng của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhân dân trong và ngoài tỉnh đã và đang hướng tới đồng bào vùng lũ bằng hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần.

Qua khảo sát thực tế ở Sa Ná, đồng chí Phạm Minh Chính Chính đề nghị tiếp tục huy động tối đa lực lượng, thực thi nhiều phương thức tìm kiếm tám người còn mất tích, lo hậu sự cho người tử vong do mưa lũ, tích cực điều trị, chăm sóc để người bị thương chóng bình phục sức khỏe.

Tiếp tục nắm chắc tình hình, ổn định tư tưởng, động viên nhân dân vượt khó, biến đau thương thành hành động với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để nhanh chóng ổn định tình hình, cuộc sống, ổn định sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác, bảo đảm an ninh trật tự.

Khẩn trương tìm đất xây dựng nhà ở cho 84 hộ gia đình trong tỉnh bị mất nhà ở do thiên tai gây ra; đồng thời xây dựng hạ tầng, bảo đảm điện, nước, vệ sinh môi trường, xây nhà văn hóa ở khu dân cư mới cho các hộ dân mất nhà ở; xây dựng điểm trường cho bản Son và Sa Ná, xã Na Mèo cho con em học tập.

Xem xét, bố trí, cơ cấu lại đất đai, cây trồng, vật nuôi; tu sửa công cụ, công trình phục vụ sản xuất nhằm ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, khắc phục các cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện sáng, thông tin liên lạc, góp phần giữ vững an ninh-quốc phòng; tập hợp, đề xuất với Đảng, nhà nước hỗ trợ về cơ chế tài chính, tài sản quốc doanh.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng trao đổi cần tổ chức tiếp nhận viện trợ của cả nước theo hướng trật tự, phân phối hợp lý, công bằng, sử dụng hiệu quả; tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai để rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức ứng phó với bão lũ, tôn vinh, khen thưởng những người có thành tích, xử lý, phê bình những người thiếu trách nhiệm, vô cảm trước mất mát của nhân dân và kêu gọi các doanh nghiệp dành một phần tích lũy, quỹ phúc lợi xã hội giúp đỡ nhân dân vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống, sản xuất.

Theo đó, cùng với khoản hỗ trợ thiết thực, kịp thời của cán bộ, viên chức, người lao động Ban Tổ chức Trung ương, các doanh nghiệp đồng hành hỗ trợ hơn 31 tỷ đồng giúp huyện Quan Sơn nói chung, bản Sa Ná, xã Na Mèo nói riêng nhanh chóng khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41145302-dong-chi-pham-minh-chinh-kiem-tra-tinh-hinh-khac-phuc-hau-qua-thien-tai.html