Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dâng hương tại di tích lịch sử Quốc gia mộ và nhà thờ Hoàng Kế Viêm

Chiều 26/4, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dâng hương tại di tích lịch sử Quốc gia mộ và nhà thờ Hoàng Kế Viêm (xã Lương Ninh, Quảng Ninh). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và huyện Quảng Ninh.

 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu dâng hương tại di tích lịch sử Quốc gia mộ và nhà thờ Hoàng Kế Viêm.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu dâng hương tại di tích lịch sử Quốc gia mộ và nhà thờ Hoàng Kế Viêm.

Mộ và nhà thờ Hoàng Kế Viêm được xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia vào ngày 24/02/2023 theo Quyết định số 396/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Di tích là nơi để tưởng niệm Tiết chế quân vụ đại thần Hoàng Kế Viêm, người có vai trò quan trọng trong thời kỳ chống Pháp nửa sau thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Đây cũng là nơi để giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, lòng dũng cảm, kiên cường, đấu tranh bảo vệ đất nước của tổ tiên, ông cha, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và các thành viên đoàn công tác dâng hương tại di tích lịch sử Quốc gia mộ và nhà thờ Hoàng Kế Viêm.

Nhằm tôn vinh, khẳng định công lao và những cống hiến to lớn của Tiết chế quân vụ đại thần Hoàng Kế Viêm, đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lòng yêu nước, yêu quê hương cho các thế hệ, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã động viên, tập hợp nhiều tổ chức, lực lượng xã hội để bảo tồn, phát huy giá trị di tích.

Nhân dịp lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia mộ và nhà thờ Hoàng Kế Viêm, để tưởng nhớ và tri ân những cống hiến quan trọng của Tiết chế quân vụ đại thần Hoàng Kế Viêm, đồng chí Trần Hải Châu và các thành viên trong đoàn đã dâng hương, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của các thế hệ đi trước, lòng tự tôn dân tộc, ra sức phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển.

Một số hình ảnh của đồng chí Trần Hải Châu và các thành viên trong đoàn tại di tích lịch sử Quốc gia mộ và nhà thờ Hoàng Kế Viêm:

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202304/dong-chi-pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-dang-huong-tai-di-tich-lich-su-quoc-gia-mo-va-nha-tho-hoang-ke-viem-2208850/