Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng tại huyện Gia Viễn, Hoa Lư

Nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 27/8, đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm và tặng quà các gia đình các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa của huyện Gia Viễn và Hoa Lư. Cùng đi có đại diện Sở Lao động, Thương binh và xã hội; Văn phòng HĐND; lãnh đạo huyện Gia Viễn và Hoa Lư.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi gia đình bà Nguyễn Thị Lềnh (sinh năm 1915), là cán bộ tiền khởi nghĩa, tại thôn Vũ Xá, xã Ninh Vân.

Tại huyện Gia Viễn, đoàn đã đến thăm hỏi gia đình ông Đoàn Minh Tân (sinh năm 1925) là cán bộ lão thành cách mạng, tại thôn Bích Sơn, xã Gia Vân và gia đình ông Hà Đình Thái (sinh năm 1925) là cán bộ tiền khởi nghĩa, tại xóm 5, xã Gia Sinh.

Tại huyện Hoa Lư, đoàn đã đến thăm hỏi gia đình bà Nguyễn Thị Lềnh (sinh năm 1915), là cán bộ tiền khởi nghĩa, tại thôn Vũ Xá, xã Ninh Vân. Chồng bà nguyên là cán bộ Lão thành cách mạng đã từ trần năm 1984.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe,cuộc sống sinh hoạt của các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng mong rằng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa cùng gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực nêu gương sáng, dạy bảo con cháu chấp hành và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thăm, tặng quà gia đình ông Hà Đình Thái (sinh năm 1925) là cán bộ tiền khởi nghĩa, tại xóm 5, xã Gia Sinh.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí đã trao tặng các phần quà cho các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và gia đình. Đồng thời nhấn mạnh: Đây là dịp để cán bộ và nhân dân thể hiện những tình cảm thiêng liêng để tưởng nhớ, biết ơn những cán bộ cách mạng đã hy sinh xương máu của mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, để cho mỗi chúng ta có được cuộc sống thanh bình và hạnh phúc ngày hôm nay.

Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới các cấp, các ngành và địa phương cần tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, có những việc làm thiết thực quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình người có công với cách mạng.

Thái Học - Anh Tuấn

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/i%C3%B2ng-ch%C3%AD-ph%C3%B3-chuo-t%E1%BB%8Bch-hind-tionh-tham-t%E1%BA%A1ng-qu%C3%A0-gia-d%C3%ACnhngu%C3%B2i-co-cong-voi-c%C3%A1ch-m%E1%BA%A1ng-tai-huy%E1%BA%B9n-gia-vi%E1%BA%BDn-hoa-lu-2019082704481547p12c16.htm