Đồng chí Rơ Chăm Long tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum khóa XI

Trong 2 ngày (ngày 25 - 26/7) tại Hội trường Ngọc Linh (TP. Kon Tum) đã diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh Kon Tum lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028 với phương châm 'Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển'.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh.

Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Đảng ủy, huyện ủy, thành ủy; lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Cùng với đó là 249/250 đại biểu chính thức được triệu tập, đại diện cho gần 38.000 đoàn viên, người lao động của tỉnh về dự Đại hội.

Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum và đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tặng hoa Ban Chấp hành khóa XI.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2018 - 2023; thảo luận, thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xem xét lựa chọn nhân sự để bầu vào BCH Công đoàn tỉnh Kon Tum khóa XII, đồng thời bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2018 - 2023 đạt nhiều kết quả, trong đó có 18/21 chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X đề ra đã được thực hiện đạt và vượt kế hoạch, một số chỉ tiêu vượt cao như công tác phát triển đoàn viên đạt 108,9%, số CĐCS cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh, đạt l12,6%, số CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh, đạt 135,6% chỉ tiêu đề ra.

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn tỉnh Kon Tum lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của các cấp Công đoàn tỉnh Kon Tum đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị các cấp Công đoàn tỉnh cần nghiên cứu, đề thêm các giải pháp để cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của BCH, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đối với hoạt động của Công đoàn tỉnh như: tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên người lao động; tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, đặc biệt là nâng cao năng lực tham mưu các chính sách cho tỉnh để bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên, NLĐ, với phương châm lấy NLĐ làm trung tâm, tất cả vì đoàn viên, NLĐ.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc ( từ ngày 25 - 26/7), các đại biểu đã lựa chọn và bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Kon Tum khóa XI nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 32 ủy viên; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Kon Tum khóa XI đã bầu Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh gồm 11 ủy viên; bầu Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh gồm 5 ủy viên. Đồng chí Rơ Chăm Long - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum khóa X tiếp tục được bầu tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2023 - 2028 là tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn. Đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn. Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường công tác phát triển đoàn viên, thành lập và xây dựng công đoàn các cấp, đặc biệt là công đoàn cơ sở vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền góp phần đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bên vững.

Ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn đã trao Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Trần Nghĩa

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/dong-chi-ro-cham-long-tai-dac-cu-chu-tich-ldld-tinh-kon-tum-khoa-xi-158724.html