Đồng chí Thạch Si Tha tái đắc cử Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Nguyệt Hóa

Ngày 26/3, UBMTTQ Việt Nam xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Thạch Thị Sa Thy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành; Thái Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND xã cùng 80 đại biểu chính thức tham dự đại hội.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, UBMTTQ Việt Nam xã Nguyệt Hóa đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam các cấp, tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác mặt trận ấp.

Đại biểu tham dự đại hội.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, MTTQ và các đoàn thể đã vận động Nhân dân hiến hơn 2.900m2 đất xây dựng đường, cầu nông thôn, nạo vét các tuyến kênh thủy lợi nội đồng. Vận động xây dựng 04 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, với chiều dài hơn 07km, với tổng kinh phí trên 350 triệu đồng. Đến nay, xã có 06/06 ấp văn hóa - NTM; có 1.967 hộ đạt gia đình văn hóa - NTM, chiếm 97%. Từ những hoạt động trên, đã góp phần thực hiện đạt 19 tiêu chí, xây dựng thành công xã NTM năm 2020.

Đồng chí Thạch Si Tha, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Nguyệt Hóa phát biểu khai mạc Đại hội.

Trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ xã đã kêu gọi, vận động Quỹ Vì người nghèo, Quỹ An sinh xã hội trên 18 tỷ đồng (gồm tiền mặt và hiện vật). Trong đó, vận động xây dựng 74 căn nhà, 01 cây cầu nông thôn, 01 tuyến đường đanl, 06 tuyến đèn đường và hỗ trợ 6.400 phần quà, hỗ trợ dụng cụ học tập và xe đạp cho 42 học sinh; cấp thuốc miễn phí cho trên 500 lượt hộ nghèo, cận nghèo. Hiện nay, xã còn 27 hộ nghèo, chiếm 0,39% theo chuẩn nghèo đa chiều.

Đại biểu Đại hội biểu quyết hiệp thương Ủy viên UBMTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ cũng đã thực hiện nghiêm công tác giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử; thực hiện đầy đủ chính sách dân tộc, tôn giáo, chế độ ưu đãi đối với các gia đình chính sách, người có công; các chính sách an sinh xã hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận tại đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thị Hồng Thảo phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thảo, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã đề nghị UBMTTQ Việt Nam xã tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của MTTQ trong giai đoạn mới. Tăng cường vận động, tập hợp quần chúng Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, XDNTM, giúp nhau thoát nghèo bền vững, vệ sinh môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận cấp trên. Thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức thành viên.

Ủy viên UBMTTQ Việt Nam xã Nguyệt Hóa, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội hiệp thương cử 31 Ủy viên UBMTTQ Việt Nam xã Nguyệt Hóa, nhiệm kỳ 2024 - 2029; hiệp thương cử 07 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại hội nghị lần thứ nhất Ủy viên UBMTTQ Việt Nam xã Nguyệt Hóa, khóa IX, hiệp thương cử đồng chí Thạch Si Tha tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tin, ảnh: SƠN TUYỀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/chinh-tri/dong-chi-thach-si-tha-tai-dac-cu-chu-tich-ubmttq-viet-nam-xa-nguyet-hoa-35937.html