Đồng chí Tòng Thị Phóng dự Chương trình 'Tết yêu thương' tại Nghệ An

Ngày 6-1, tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã dự Chương trình 'Tết yêu thương' do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp tỉnh Nghệ An tổ chức.

Đồng chí Tòng Thị Phóng tặng quà Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Lại, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu.

Đồng chí Tòng Thị Phóng tặng quà Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Lại, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu.

Cùng dự có đồng chí Võ Trọng Việt, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo QK4 và tỉnh Nghệ An. …

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ vui mừng khi được về thăm hỏi, động viên và trao quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, các học sinh... huyện Quỳnh Lưu vào dịp giáp Tết Nguyên đán 2020.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tòng Thị Phóng đã gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc mừng năm mới đến đồng bào, đồng chí tỉnh Nghệ An cùng quyết tâm cao xây dựng tỉnh Nghệ An kiểu mẫu và thành công. Đồng chí nhấn mạnh, tinh thần hướng về cơ sở, chăm lo cho đồng bào, đồng chí, nhất là những nơi còn khó khăn; đồng thời bày tỏ tấm lòng tri ân các bậc tiền bối, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công với nước, các thương binh, gia đình liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, cùng quyết tâm thực hiện nghị quyết của Đảng, xây dựng nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Tòng Thị Phóng hoan nghênh tỉnh Nghệ An trong những năm vừa qua là tỉnh luôn ổn định về chính trị, tình hình an ninh biên giới trên bộ, trên biển đều được bảo đảm; công tác vận động quần chúng được coi trọng; đặc biệt, kinh tế ngày càng phát triển, thu ngân sách ngày càng cao; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục đều đạt được những kết quả rõ nét. Bên cạnh đó, Nghệ An còn là điểm sáng trong việc chăm lo cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách và người nghèo.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị thời gian tới, tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng, đoàn kết, anh hùng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, xây dựng tỉnh nhà càng tiến bộ, như mong muốn của Bác Hồ là tỉnh kiểu mẫu.

Dịp này, đồng chí Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác và ban tổ chức đã thăm hỏi, trao quà Tết cho hai Mẹ Việt Nam Anh hùng; 70 gia đình chính sách; gia đình phụ nữ nghèo, khuyết tật, phụ nữ có hoàn thành đặc biệt khó khăn; trao kinh phí xây dựng năm công trình nước sạch, vệ sinh cho năm hộ gia đình; 30 suất học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó, đạt thành tích tốt trong học tập trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu; tặng 20 triệu đồng cho Hội Khuyến học xã Sơn Hải; hỗ trợ kinh phí cho 15 gia đình xây dựng Mái ấm tình thương trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu và một số địa phương khác cùng hỗ trợ một mô hình sinh kế tại thị xã Hoàng Mai...

Đồng chí Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Sáng cùng ngày, đồng chí Tòng Thị Phóng cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, lãnh đạo tỉnh Nghệ An thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

THÀNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/nhan-ai/item/42831502-dong-chi-tong-thi-phong-du-chuong-trinh-%E2%80%9Ctet-yeu-thuong%E2%80%9D-tai-nghe-an.html