Đồng chí Trần Văn Tuyển hy sinh khi bắn máy bay địch công kích trận địa

Vừa qua, Chuyên mục 'Thông tin về mộ liệt sĩ' nhận được thư của anh Trần Văn Tiến ở Khối 4, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Nội dung thư nhắn tìm thông tin về phần mộ của bố là Trần Văn Tuyển tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và anh dũng hy sinh. Sau ngày đất nước thống nhất, gia đình đã đi tìm phần mộ ở nhiều nơi nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Tại bản trích lục quân nhân hy sinh, từ trần, mất tin, mất tích trong chiến tranh do Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cung cấp: Đồng chí Trần Văn Tuyển, sinh năm 1937; quê quán: Khối 4, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; nhập ngũ tháng 5-1954, xuất ngũ tháng 3-1961, tái ngũ tháng 5-1965; cấp bậc: Thượng sĩ; chức vụ: Đại đội phó; đơn vị: Tiểu đoàn 22 Cao xạ, Binh trạm 32, Bộ tư lệnh 559. Đồng chí Trần Văn Tuyển hy sinh ngày 15-5-1970 trong khi cùng đồng đội chiến đấu với máy bay địch công kích trận địa.

Trao đổi với chúng tôi, anh Tiến chia sẻ: “Bố tôi lên đường khi tôi còn nhỏ, thường ngày mẹ vẫn dặn chúng tôi cố gắng học tập, khi nào đất nước thống nhất gia đình mình sẽ sum họp. Vậy mà, bố đi biền biệt chẳng trở về!”.

Từ những thông tin trên, các đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân, ai biết phần mộ liệt sĩ Trần Văn Tuyển, xin báo cho con trai của liệt sĩ là Trần Văn Tiến theo địa chỉ trên; hoặc Chuyên mục "Thông tin về mộ liệt sĩ".

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, TP Hà Nội; điện thoại: 069.554.119; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/dong-chi-tran-van-tuyen-hy-sinh-khi-ban-may-bay-dich-cong-kich-tran-dia-617187