Đồng chí Trương Hải Long được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Chiều 19-9, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ bảy (chuyên đề) để bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 19-9, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ bảy (chuyên đề) để bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Kỳ họp, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Với 67/71 đại biểu có mặt đồng ý (đạt tỷ lệ 94,36%), đồng chí Trương Hải Long đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2021-2026.

 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên (phải) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long. Ảnh: Báo Gia Lai.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên (phải) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long. Ảnh: Báo Gia Lai.

Đồng chí Trương Hải Long, sinh ngày 18-4-1976, quê xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật; Cao cấp lý luận chính trị, chuyên viên cao cấp Quản lý Nhà nước.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đồng chí Trương Hải Long đã kinh qua các chức vụ: Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức (Bộ Nội vụ). Từ tháng 6-2021, đồng chí Trương Hải Long giữ chức Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trước khi được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 vào tháng 9-2022.

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đồng chí Trương Hải Long gửi lời cảm ơn đến toàn thể đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu đồng chí giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; cho rằng đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là nhiệm vụ, trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh giao phó.

Với trọng trách là người đứng đầu UBND tỉnh, bản thân đồng chí sẽ luôn nỗ lực, không ngừng học hỏi, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới. Đồng chí nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình để chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Cán sự đảng và các thành viên UBND tỉnh chung tay xây dựng hệ thống chính quyền của tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh vì sự phát triển của tỉnh, sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Theo Quyết định số 616-QĐNS/TW ngày 8-9-2022 của Ban Bí thư về điều động, luân chuyển cán bộ, đồng chí Trương Hải Long thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thay cho đồng chí Võ Ngọc Thành.

Trước đó, ngày 16-8-2022, Ban Bí thư đã có Quyết định thi hành kỷ luật Cách chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025) và Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh (các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026) đối với đồng chí Võ Ngọc Thành.

Ngay sau đó, ngày 15-9, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1080/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật Cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 và xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Võ Ngọc Thành.

Nguồn: TTXVN

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/nhan-su-moi/dong-chi-truong-hai-long-duoc-bau-lam-chu-tich-ubnd-tinh-gia-lai-17584