Đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Bùi Chu

Ngày 15-12, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư đã về thăm, chúc mừng Giáng sinh các chức sắc, tu sĩ Tòa Giám mục Giáo phận Bùi Chu (xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định).

Đồng chí Trương Thị Mai chúc giáo dân Giáo phận Bùi Chu và đồng bào Công giáo nói chung một Giáng sinh an lành.

Tỉnh Nam Định có hai giáo phận gồm Giáo phận Bùi Chu và Giáo hạt Nam Định (thuộc Giáo phận Hà Nội) với trên 720 giáo xứ, giáo họ, khoảng 470 nghìn giáo dân. Ở nhiều địa phương trong tỉnh, bà con giáo dân đã tự nguyện hiến đất để làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội; đóng góp công sức to lớn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai gửi lời chúc Giáng sinh an lành, hạnh phúc tới Giám mục Vũ Đình Hiệu cùng các vị linh mục, chức sắc, tu sĩ và bà con giáo dân tỉnh Nam Định. Đồng chí ghi nhận sự đóng góp to lớn của các giáo dân trong công cuộc xây dựng, kiến thiết tại địa phương và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn xác định nhất quán việc tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; đáp ứng nhu cầu hợp pháp, chính đáng của các tổ chức tôn giáo, đồng bào có đạo; khuyến khích, tạo điều kiện cho bà phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Trong niềm vui Thiên Chúa giáng sinh, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai mong muốn thời gian tới, các linh mục, chức sắc, tu sĩ, bà con giáo dân ngày càng gắn bó, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Huấn từ của Đức Giáo hoàng và đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

Các xứ đạo, họ đạo trên địa bàn cần duy trì, nhân rộng các mô hình “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường”, “Xứ, họ đạo bình yên”, “Gia đình công giáo gương mẫu”, đồng bào có đạo tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh...

TRẦN KHÁNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/38583802-dong-chi-truong-thi-mai-chuc-mung-giang-sinh-giao-phan-bui-chu.html