Đồng chí Trương Thị Mai dự lễ tôn vinh 88 gương sáng đời thường tại Lâm Đồng

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tối 17-11, tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức lễ tôn vinh 'Gương sáng đời thường' lần thứ I năm 2018. Đến dự có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi lễ.

Trong 5 năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, với sự đóng góp của nhiều cá nhân tiêu biểu, đó là những cán bộ ở cơ sở, chức sắc tôn giáo, những người lao động, nông dân, doanh nhân, lực lượng vũ trang… bằng những công việc của mình, ở nhiều lĩnh vực, địa bàn khác nhau đã góp phần tạo thêm động lực cho phong trào thi đua lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ môi trường, phòng, chống tham nhũng, lãng phí… góp thêm ý nghĩa sâu sắc thông qua những hành động trong thực tiễn cuộc sống hằng ngày.

88 gương sáng đời thường được tôn vinh lần này được bình chọn từ 198 gương sáng do 38 đơn vị trong toàn tỉnh giới thiệu. Đây là những tấm gương bình dị trong cuộc sống đời thường, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng dân cư tại địa phương trên các lĩnh vực. Bên cạnh 88 gương điển hình được tuyên dương, dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh còn biểu dương và trao bằng công nhận cho 24 mô hình “Tổ tự quản tiêu biểu năm 2018”.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban dân vận Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp, các tầng lớp nhân dân các dân tộc, các tôn giáo tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua.

Đồng chí Trương Thị Mai mong rằng những tấm gương mãi sáng và lan tỏa sâu rộng; những mô hình tự quản ở khu dân cư tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp thiết thực, hiệu quả, hữu ích, góp phần xây dựng địa phương, đất nước phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư trong tỉnh cần bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và tỉnh; chủ động tuyên truyền, nhân rộng, lan tỏa các “Gương sáng đời thường” trong các tầng lớp nhân dân và các mô hình tự quản của cộng đồng đến đông đảo các cấp, ngành, các khu dân cư trong tỉnh.

88 gương mặt được tôn vinh.

Các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị trong tỉnh cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện để MTTQ các cấp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình; phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, an sinh xã hội của địa phương, đất nước; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Cũng tại buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Lâm Đồng đã vận động, tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh năm 2018 được trên 11 tỷ đồng.

LÊ GIANG NAM

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38281202-dong-chi-truong-thi-mai-du-le-ton-vinh-88-guong-sang-doi-thuong-tai-lam-dong.html