Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, sáng 28/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025 (Ban Chỉ đạo Trung ương) đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác chuẩn bị cho kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Cùng làm việc có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các bộ: Văn hóa, Thể thao - Du lịch, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Trung ương Đảng…

Làm việc với đoàn công tác Trung ương, về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Dù tập trung thực hiện các hoạt động, công việc chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, song cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên vẫn luôn sát sao lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt. Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng quý I ước đạt 6,07% (xếp thứ 4/14 tỉnh trong khu vực trung du, miền núi phía Bắc và xếp thứ 25/63 tỉnh, thành phố trong nước); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 18,03% kế hoạch năm; giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ước đạt 18,58% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao. Tổng lượng khách du lịch đến địa bàn đạt gần 450 nghìn lượt (tăng 1,46 lần so với cùng kỳ năm trước), tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 777 tỷ đồng (tăng 1,48 lần so với kế hoạch). Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời định hướng góp phấn ổn định tư tưởng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Tiến độ tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và triển khai 18 dự án chỉnh trang đô thị, dự án phục vụ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã và đang được tỉnh tập trung nhân lực, nguồn lực thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đến thời điểm này, có 5 dự án chỉnh trang đô thị đã khởi công, dự kiến hoàn thành trước ngày 10/4/2024; 5 công trình chỉnh trang đô thị đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp; các dự án trong kế hoạch đầu tư công phục vụ kỷ niệm đã hoàn thành từ 80% khối lượng trở lên, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào trung tuần tháng 4 và trước 7/5 để kịp phục vụ các hoạt động kỷ niệm…

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cơ quan tham mưu phải xây dựng kịch bản chung của Lễ kỉ niệm một cách chi tiết, cụ thể bắt đầu từ lễ dâng hương, dâng hoa, lễ chính… đến khi kết thúc Lễ kỷ niệm. Đồng chí Trương Thị Mai xác định còn nhiều nội dung công việc, do nhiều đơn vị như: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch... phối hợp với tỉnh Điện Biên thực hiện. Do vậy, đồng chí Trương Thị Mai giao đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm tổng chỉ huy toàn bộ kịch bản, trực tiếp điều hành, giao việc cụ thể từng cơ quan, đơn vị đảm bảo lễ kỉ niệm thành công.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo với đoàn công tác Trung ương về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác chuẩn bị cho kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị cần phải quan tâm, lựa chọn người điều hành cho Lễ kỷ niệm; các cơ quan, bộ, ngành phối hợp cần có mặt đầy đủ trong buổi sơ duyệt, tổng duyệt... Cùng với đó, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cơ quan và mỗi cá nhân cần toàn tâm, toàn ý, phát huy cao nhất trách nhiệm, năng lực thực hiện tốt các phần việc được giao, đảm bảo Lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp. Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng dù khối lượng công việc còn nhiều nhưng Điện Biên sẽ thực hiện tốt các công việc để phục vụ cho Lễ kỷ niệm...

Các đại biểu Trung ương, tỉnh nghe báo cáo sơ đồ, đội hình tham gia diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai và đoàn công tác Trung ương. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Từ nay đến tổ chức Lễ kỷ niệm chỉ còn 37 ngày, vì vậy tỉnh Điện Biên sẽ tập trung huy động quyết liệt, đồng bộ, cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, sự ủng hộ của nhân dân Điện Biên Phủ anh hùng để tổ chức thành công Lễ kỷ niệm và các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm...”

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quà cho các Chiến sĩ Điện Biên.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thăm hỏi, động viên các Chiến sĩ Điện Biên.

Trước đó, tại Hội trường 2A, UBND tỉnh, đồng chí Trương Thị Mai cùng các đồng chí trong đoàn công tác Trung ương đã thăm hỏi, tặng quà cho 20 Chiến sĩ Điện Biên.

Tin, ảnh: An Chi

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/214059/dong-chi-truong-thi-mai-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-tinh-uy