Đồng chí Võ Trường Thắng tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 08/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Châu Thành tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Trần Thị Kim Chung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Thuy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành dự và chỉ đạo đại hội.

Đại biểu tham dự đại hội.

Đại biểu tham dự đại hội.

Tham dự đại hội có 196 đại biểu đại diện hơn 5.400 đoàn viên công đoàn trong toàn huyện.

Ban Chấp hành mới ra mắt và hạ quyết tâm trước đại hội.

Đại hội bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu Ban Thường vụ 04 đồng chí; bầu 16 đại biểu chính thức tham dự Đại hội XI Công đoàn tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Võ Trường Thắng tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2023 - 2028.

LĐLĐ huyện Châu Thành có 89 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc, với 5.404 đoàn viên, tăng 2.379 đoàn viên so với nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 3.652 đoàn viên công đoàn, đạt 730% so với nghị quyết đại hội. Thành lập mới 10 CĐCS ở các đơn vị, doanh nghiệp, đạt 100%; giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp 239 đồng chí. Thành lập 69 Ban nữ công quần chúng ở các CĐCS, đạt 100%.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”; “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tham gia các hoạt động văn hóa - xã hội và đóng góp các loại quỹ đạt chỉ tiêu nghị quyết. 100% doanh nghiệp được thành lập tổ chức Công đoàn có thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể vượt chỉ tiêu nghị quyết (chỉ tiêu nghị quyết 95%); có 70% trở lên các văn bản thỏa ước lao động tập thể đã ký kết có nhiều nội dung có lợi hơn cho đoàn viên và người lao động so với luật định, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết. Có 85% trở lên số đoàn viên và người lao động học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động (chỉ tiêu nghị quyết 80%).

Xây dựng, sửa chữa 32 căn nhà “Mái ấm công đoàn”, số tiền 1,310 tỷ đồng. Duy trì 70 tổ hùn vốn, góp vốn xoay vòng, có 4.813 lượt nhận vốn, với tổng số tiền 4,6 tỷ đồng. Tham gia XDNTM gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, LĐLĐ huyện đăng ký 02 công trình, đoàn viên công đoàn đăng ký 708 sáng kiến, kinh nghiệm. Hàng năm, có trên 96% tập thể và 90% cá nhân đăng ký đạt các danh hiệu thi đua...

Qua các phong trào thi đua yêu nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 01 cờ thi đua, 04 bằng khen; LĐLĐ tỉnh tặng 02 cờ thi đua,123 bằng khen. LĐLĐ tặng 852 giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân lao động. Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 15 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”.

Đồng chí Nguyễn Minh Thuy phát biểu tại đại hội.

Đồng chí Nguyễn Minh Thuy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành chỉ đạo, Ban Chấp hành mới cần kết hợp chặt chẽ việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Công đoàn cấp trên; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị;

Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quán triệt và triển khai, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 05/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Trà Vinh đến năm 2025; Đề án số 01-ĐA/BDVTU, ngày 12/10/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ Hội, CĐCS giai đoạn 2021 - 2025 và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành.

Đồng chí Trần Thị Kim Chung phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Thị Kim Chung, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh yêu cầu Ban Chấp hành mới cần tiếp tục chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CCVCNLĐ. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động hàng năm.

Phát huy quyền làm chủ của CCVCNLĐ; chú trọng hoạt động đối thoại; thương lượng, ký kết thỏa ước lao đông tập thể; đẩy mạnh các hoạt động xã hội của Công đoàn. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, CCVCNLĐ.

Kiên quyết, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,”tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CCVCNLĐ để có phản ánh kịp thời với cấp ủy Đảng lãnh đạo.

Phát động, vận động thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp…

Tin, ảnh: HUỲNH NỔI

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/doan-the/dong-chi-vo-truong-thang-tai-dac-cu-chu-tich-lien-doan-lao-dong-huyen-chau-thanh-nhiem-ky-2023-2028-29414.html